TP Hồ Chí Minh: Tăng cường phối hợp công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội

Thứ bảy, 14/10/2017 21:46
Chiều 14/10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh, kết hợp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh. 

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa, thiết thực và hiệu quả hơn nữa; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước chính quy, hiện đại, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ thành phố ngày càng phát triển. 

Đánh giá cao vai trò, vị trí của TP Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, là đầu tàu, là tâm lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là địa bàn trọng yếu, có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh của đất nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trước yêu cầu thực tế tại địa bàn, yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh cần tăng cường hơn nữa để xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. 

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cam kết sẽ phối hợp và làm hết sức mình để hai bên có thể triển khai hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gắn với phát triển kinh tế - văn hóa -  xã hội trên địa bàn để thành phố xứng đáng là địa phương đầu tàu của cả nước trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh thống nhất đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn thời gian qua có chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội. 

TP Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu cả nước trong việc đầu tư cho lực lượng vũ trang thành phố và hỗ trợ cho các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn cả vật chất và tinh thần; lãnh đạo xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các khu vực phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn thành phố. 

Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị huy động các nguồn lực xã hội và từ ngân sách thành phố để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội và người có công, giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh. 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn thành phố có nhiều chủ trương, giải pháp cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, là lực lượng đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố. 

Hội nghị giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và
Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Từ năm 2004 đến nay, Bộ Quốc phòng đã bàn giao cho TP Hồ Chí Minh 177,3 ha, bàn giao cho Bộ Giao thông Vận tải 98,62 ha đất quốc phòng trên địa bàn thành phố. Riêng năm 2017 đã bàn giao cho thành phố 8,5 ha, Bộ Giao thông Vận tải 44,19 ha đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. 

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương và một số nội dung tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế  - văn hóa - xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; tập trung xây dựng TP Hồ Chí Minh thành khu vực phòng thủ vững chắc cả tiềm lực, thế trận và lực lượng. 

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh thống nhất phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các lực lượng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 

Hai bên nhất trí kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong từng quy hoạch, kế hoạch, từng dự án, chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội để thành phố luôn đi đầu cả nước trong kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng; thống nhất cơ chế đầu tư nguồn lực từ ngân sách quốc phòng và ngân sách địa phương cho các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. 

Về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, hai bên thống nhất tiến hành rà soát, kiểm tra giải quyết dứt điểm tình trạng cấp chồng, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng còn tồn đọng. Bộ Quốc phòng hỗ trợ các khu đất quốc phòng để góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và Cảng Cát Lái, phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Trước mắt, Bộ Quốc phòng tập trung phối hợp với thành phố trong quy hoạch, đầu tư, hỗ trợ bố trí lại một số vị trí đóng quân của các đơn vị quân đội đang đặt ra bức thiết hiện nay, gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; góp phần xây dựng, phát triển TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình./. 

Xuân Khu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực