Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương

Thứ năm, 07/12/2017 17:23
(ĐCSVN) - Sáng 7/12, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương năm 2017.
Quang cảnh hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Quân khu 3 dự và chỉ đạo. Cùng dự có đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo ban tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy và Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trên địa bàn.

Năm 2017, Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo 9 tỉnh, thành ủy đã bám sát chủ đề phối hợp, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương, nổi bật là: Phối hợp chỉ đạo LLVT địa phương tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trọng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Mô hình “thắp sáng đường quê”, “Kể chuyện Bác Hồ trong sinh hoạt dưới cờ”, “Hòm tiết kiệm đồng đội”; phong trào “Đồng hành cùng em đến trường”, mô hình “LLVT tỉnh đồng hành với chương trình cặp lá yêu thương hướng tới học sinh nghèo vượt khó”,…

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực, DQTV, DBĐV giúp đỡ nhân dân thu hoạch mùa, làm đường giao thông nông thôn, tu sửa mương máng nội đồng, khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp chỉ đạo tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; làm tốt công tác quản lý tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, trong năm “lực lượng 47” đã có 165 bài viết, hơn 15 nghìn lượt bình luận, chia sẻ, đấu tranh trên không gian mạng;…. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các đơn vị và LLVT Quân khu.

Hội nghị đã đề ra một số nội dung, biện pháp phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong thời gian tới đó là: Phối hợp chỉ đạo tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chủ trương “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, coi trọng bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Duy trì nền nếp, hiệu quả hoạt động của lực lượng đấu tranh trên không gian mạng; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; chú trọng định hướng dư luận xã hội trước những thông tin trái chiều, thông tin mạng không chính thống, nhằm giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT địa phương./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực