Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân

Thứ năm, 29/06/2017 16:12
(ĐCSVN) – Sáng 29/6, tại Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho ngư dân Quảng Ngãi năm 2017.

Thượng tướng Lê Chiêm – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Thông tin tại Hội nghị cho biết, trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 của Chính phủ, các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã tập trung tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân dân các địa bàn ven biển các văn bản pháp luật về phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, biển đảo; các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, khai thác hải sản, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản.

Song song với đó, Bộ đội biên phòng và ngành chức năng các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn rộng rãi kiến thức pháp luật cho ngư dân; đồng thời phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tại huyện Bình Sơn, Lý Sơn.

Cùng với các nhiệm vụ trên, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng nhiều mô hình tuyên truyền như: Câu lạc bộ phổ biến pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ thanh niên, phụ nữ với pháp luật... để tổ chức phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho ngư dân, tổ chức cho hơn 1.200 chủ tàu, thuyền viết cam kết không xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, xây dựng giải pháp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; trong đó cần triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tàu thuyền và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, không cấp phép hoạt động cho tàu cá khi chưa lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tổ chức đàm phán với các nước lân cận có vùng biển chồng lấn để sớm phân định cụ thể, từ đó ngư dân có thể yên tâm khai thác và hợp tác khai thác trên các ngư trường này… 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ đề nghị các sở, ngành và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật đến ngư dân, nhất là công tác tuyên truyền tại các trạm khi xuất trạm, nhập trạm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để ngư dân sống và làm việc theo pháp luật.

Ngoài ra, ông Thọ cũng yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt chẽ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tổ chức kiểm điểm trước dân các trường hợp vi phạm để chấm dứt tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, dù các cấp, các ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Tuy nhiên, có nơi chưa đúng đối tượng, chưa thuyết phục, hiệu quả không cao.

Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị trong thời gian tới, Quảng Ngãi cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa để ngư hiểu và thực thi pháp luật, chấm dứt vi phạm vùng biển các nước, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tạo điều kiện tốt nhất cho ngư dân làm ăn thuận lợi trên vùng biển của Tổ quốc./.   

Tin, ảnh: Trường Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực