Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cuba

Thứ hai, 16/09/2019 22:02
(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng nước Cộng hòa Cuba thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2019.

Chiều 16/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Thượng tướng Álvaro López Miera và các thành viên trong đoàn. Chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước nói chung và hai quân đội nói riêng; đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian qua và thống nhất phương hướng, biện pháp hợp tác thời gian tới.

Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cuba do Thượng tướng Álvaro López Miera làm Trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của mỗi nước; trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua; thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác năm 2019 và những năm tiếp theo. Khẳng định hợp tác quốc phòng trong những năm vừa qua đã mang lại hiệu quả, thiết thực và là một trong những trụ cột trong quan hệ hai nước, hai bên thống nhất năm 2019 và những năm tiếp theo tiếp tục tăng cường quan hệ toàn diện, đưa sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. 

Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ giữa hai nước; trong đó, quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba thời gian qua tiếp tục là lĩnh vực trụ cột và là điểm sáng trong hợp tác giữa hai nước. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thiết thực, hiệu quả các nội dung hợp tác trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận được ký kết theo Kế hoạch Hợp tác giai đoạn 2017 - 2019; giao lưu cấp cao tiếp tục được tăng cường, góp phần thúc đẩy và đưa hợp tác quốc phòng song phương đi vào thực chất, hiệu quả.
Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao, hai bên thống nhất triển khai soạn thảo Bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng song phương (1960 - 2020) mang ý nghĩa chính trị to lớn, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng.
 
Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các các cơ chế hợp tác hiện có, duy trì các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đón các lãnh đạo của Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba sang thăm Việt Nam và cử các đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Cuba dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2020.

Về công nghiệp quốc phòng, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các dự án hợp tác theo thỏa thuận đã ký kết, đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Tại hội đàm, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Cuba trong các lĩnh vực như viễn thông, thông tin liên lạc mà Việt Nam đã làm chủ công nghệ; đồng thời đề nghị Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba tạo điều kiện để Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sớm tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông và các lĩnh vực tiềm năng khác tại Cuba trong thời gian tới. 

Về đào tạo, phía Việt Nam sẽ tiếp tục cử học viên sang học các chuyên ngành mà Cuba có thế mạnh như quân y, công binh; đồng thời sẵn sàng tiếp nhận học viên, chuyên gia của Cuba sang đào tạo về các chuyên ngành cơ yếu - mật mã, công nghiệp quốc phòng, tác chiến điện tử, tiếng Việt nâng cao..., góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Cuba ngày càng hiệu quả, thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển chung của thế giới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng biểu tượng trống đồng cho Thượng tướng Álvaro López Miera.

Ngay sau hội đàm, Thượng tướng Álvaro López Miera cùng các thành viên đoàn đã tới chào xã giao Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hội kiến với Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam./.

Tin, ảnh: PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực