Tăng cường hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Thái Lan

Thứ năm, 19/07/2018 18:02
(ĐCSVN) - Đánh giá các nội dung hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Thái Lan ngày càng phong phú, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: Việt Nam coi trọng mối quan hệ này với Thái Lan, mong muốn làm sâu sắc thêm các nội dung hợp tác hiện nay và mở rộng ra các nội dung hợp tác khác
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Trung tướng Parinya Khoonnasee.

Sáng 19/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Trung tướng Parinya Khoonnasee, Cục trưởng Cục Tác chiến Liên quân Thái Lan, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Parinya Khoonnasee thông báo với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kết quả cuộc làm việc trước đó với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương Thái Lan - Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, chia sẻ kinh nghiệm. Trung tướng Parinya Khoonnasee mong muốn quân đội hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó có quan hệ quốc phòng. Đánh giá các nội dung hợp tác quốc phòng song phương  Việt  Nam - Thái Lan ngày càng phong phú, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ này với Thái Lan, mong muốn làm sâu sắc thêm các nội dung hợp tác hiện nay và mở rộng ra các nội dung hợp tác khác./.

Tin, ảnh: Minh Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực