Sóc Trăng tiếp tục chú trọng phòng, chống tội phạm

Thứ năm, 19/09/2019 22:32
(ĐCSVN) - Ngày 19/9, Đoàn kiểm tra 138 của Chính phủ do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 của Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Sóc Trăng về công tác phòng, chống tội phạm năm 2019.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 của Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UNND tỉnh Sóc Trăng; Thạch Thal, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện các ngành có liên quan.

Từ đầu năm 2019 đến nay, BCĐ 138 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các Quyết định của Thủ tướng Chính, Đề án của Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm cũng như kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2030. Cụ thể, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm 21,49% so với cùng thời điểm năm 2018; tội phạm về ma túy cơ bản được kiểm soát; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng cũng giảm. Tội phạm về môi trường tuy chưa phát hiện nhưng theo BCĐ 138 tỉnh Sóc Trăng, các vi phạm về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, kinh doanh lâm sản không có hồ sơ hợp pháp… vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành còn xây dựng và duy trì các mô hình có hiệu quả như: “Xây dựng xã, phường mạnh về An ninh - Quốc phòng”, Tuyến đường nông dân tự quản, thắp sáng đèn trước ngõ”, Hỗ trợ tư vấn tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy”… góp phần tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 của tỉnh Sóc Trăng thời gian qua. Đồng chí cho rằng, mặc dù có nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhưng BCĐ 138 của tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thượng tướng Lê Chiêm lưu ý, trong thời gian tới, BCĐ 138 tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho lực lượng thực thi pháp luật; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực dễ nảy sinh tội phạm và vi phạm pháp luật./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực