Quân khu 7 chúc mừng Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh nhân dịp Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung

Thứ bảy, 14/09/2019 14:29
(ĐCSVN) – Thăm Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh nhân dịp Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Kỷ Hợi 2019, Trung tướng Trần Hoài Trung chúc ngài Đầu sư, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh cùng các vị chức sắc và bà con tín đồ mạnh khỏe, sống “tốt đời, đẹp đạo, tổ chức thành công Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm nay.
 

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 tặng quà chúc mừng Hội thánh Cao Đài Tây Ninh.

Ngày 13/9, Đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh (huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) nhân dịp Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Kỷ Hợi 2019. Tiếp đoàn có ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh.

Hội Yến Diêu Trì Cung là đại lễ lớn nhất của đạo Cao Đài và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Hàng năm, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh long trọng tổ chức Hội Yến Diêu Trì Cung vào các ngày 14 và 15 (Âm lịch) ở Điện thờ Phật Mẫu trong Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. Lễ hội thu hút hàng chục vạn tín đồ trong nước và ngoài nước cùng đông đảo người dân các tỉnh Nam bộ về dự.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung chúc ngài Đầu sư, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh cùng các vị chức sắc và bà con tín đồ mạnh khỏe, sống “tốt đời, đẹp đạo, tổ chức thành công Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm nay. Đánh giá cao và trân trọng tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của ngài Đầu sư, Chưởng quản và các chức sắc trong Hội thánh dành cho LLVT Quân khu, đồng chí Chính ủy Quân khu cho biết, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, LLVT Quân khu 7 thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức tuyên truyền vận động bà con đạo Cao Đài tham gia thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng; triển khai hiệu quả các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, thông tin thời sự và tổ chức ý nghĩa hoạt động gặp mặt với các chức sắc, chức việc tôn giáo. Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị Tòa thánh tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh thực hiện hiệu quả hai mô hình mới, đó là: Các tôn giáo trên địa bàn phối hợp thăm, tặng quà gia đình chính sách là người có đạo và vận động xây nhà tặng người có đạo hoàn cảnh khó khăn.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 và các thành viên trong đoàn tham quan gian hàng trưng bày sản vật của các họ đạo tại Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung.

Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và chính quyền, cơ quan quân sự tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi để Hội thánh hành đạo đúng pháp luật và tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã chỉ đạo, động viên các họ đạo, tín đồ tham gia cùng LLVT và địa phương làm công tác dân vận và công tác chính sách, hậu phương quân đội. Đặc biệt, Hội thánh có qui định: Mỗi chức sắc, chức việc trước khi cầu phong, cầu thăng đều phải qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 357 lượt chức sắc, chức việc tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Ngài Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh khẳng định tiếp tục cùng các chức sắc của Hội thánh dẫn dắt bà con tín đồ đạo Cao Đài thực hiện tốt việc đạo, việc đời, hợp tác, gắn bó với LLVT Quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân – dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trung tướng Trần Hoài Trung và các thành viên trong đoàn công tác của Quân khu 7 đã tham dự một số hoạt động của Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Kỷ Hợi 2019 tại Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh./.

Tin, ảnh: Hồ Tấn Chí

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực