Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ bảy, 25/03/2017 16:18
Ngày 25/3, tại thành phố Hải Dương, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (27/3/1947-27/3/2017).


Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Tới dự có Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển; đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương… 

Ngày 27/3/1947, tỉnh đội Hải Dương và Liên chi bộ Tỉnh đội được thành lập. Từ đó, lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, dưới ngọn cờ của Đảng, đã cùng với nhân dân trong tỉnh tham gia chống càn, chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 

Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục là nòng cốt cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh lập nên nhiều chiến công hiển hách trong kháng chiến chống Mỹ và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những cái tên như “Tiếng sấm đường 5” hay hình ảnh cô du kích xóm Lai Vu - Bùi Thị Vân “rắn quấn bên chân vẫn bắn thù”... là niềm tự hào của lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Dương tỉnh Hải Dương. 

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc hơn 39 nghìn người con Hải Dương anh dũng hy sinh, hàng nghìn bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam để lại di chứng cho nhiều thế hệ. Hàng chục tập thể, cá nhân đã được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 4 nghìn Mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng và phong tặng… 

Trong thời bình, lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương lại góp sức cùng nhân dân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyển chọn hàng chục nghìn thanh niên ưu tú cho quân đội với chất lượng ngày càng cao; phối hợp xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Hải Sản và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương bày tỏ tin tưởng rằng lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn cách mạng mới. Thực hiện tốt chức năng vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất, xung kích đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng địa bàn, xây dựng cơ sở vững mạnh; luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương; đi đầu trong đấu tranh phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ thù, các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; xung kích trong phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, xử lý kịp thời các tình huống... 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hải Sản thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Bức trướng của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 cho lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương./. 

Mạnh Tú/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực