Kon Tum ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Thứ bảy, 24/12/2016 09:36
(ĐCSVN) - Sáng 23/12/2016 tại thành phố Kon Tum, Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

 

                                             Toàn cảnh Hội nghị ký kết tuyên truyền biển đảo giữa tỉnh Kon Tum với Đảng ủy Quân chủng Hải Quân.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn công tác Quân chủng Hải quân có đồng chí Trung tướng, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Thời gian qua, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum luôn hướng về các chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng đang ngày đêm canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tỉnh Kon Tum cũng đã có nhiều hoạt động thể hiện tình cảm của đất liền hướng về biển, đảo. Việc tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ hơn trong công tác tuyên truyền về biển, đảo, qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ tỉnh Kon Tum về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để nội dung, chương trình ký kết có hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu sau hội nghị này các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan báo chí trong tỉnh căn cứ nội dung đã ký kết chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân triển khai thực hiện; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh hoạt động dân vận, kết nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức các đợt hành quân về nguồn thăm các địa danh lịch sử, văn hoá; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào “Vì biển đảo quê hương”, “Cả nước vì Trường Sa, Hoàng Sa”… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn triển khai thực hiện tốt những nội dung trong kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo đối với đất nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Kon Tum với Quân chủng Hải quân trong việc định hướng dư luận, thông tin chính xác, kịp thời, góp phần đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật cảm ơn những tình cảm và những việc làm hướng về biển đảo của  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum trong thời gian qua đối với cán bộ, chiến sĩ hải quân. Tỉnh Kon Tum đã huy động, ủng hộ tiền mặt và quà trị giá trên 3 tỷ đồng cho Hải quân Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo lần này tạo nền tảng hình thành một cơ chế phối hợp hoạt động chặt chẽ, phát huy được vị thế của Kon Tum và Quân chủng Hải quân trong công tác tuyên truyền biển, đảo; đưa các hoạt động tuyên truyền có sức lan tỏa sâu rộng, kịp thời, chính xác và hiệu quả hơn, qua đó góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “ Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.” 

Trung tướng Đinh Gia Thật nhấn mạnh: Để triển khai có hiệu quả các nội dung trong Chương trình phối hợp tuyên truyển biển, đảo mà ký kết hôm nay, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Hải quân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ của các cấp, các ngành; sự phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực của các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum và Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Quân cảng Sài Gòn để hoạt động phối hợp thực sự có bước tiến mạnh mẽ, đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất…

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân Đinh Gia Thật đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam, với 10 nội dung phối hợp, gắn kết giữa Quân chủng Hải quân và tỉnh Kon Tum trong công tác tuyên truyền biển đảo, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn cũng đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Nhân dịp này, Quân chủng Hải quân trao tặng 10 suất quà (5 triệu đồng/suất) cho 10 gia đình chính sách và Quân cảng Sài Gòn cũng tặng 10 suất quà (3 triệu đồng/suất) cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh./.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực