Khai mạc tập huấn công tác quân sự năm 2019

Thứ ba, 26/03/2019 15:47
(ĐCSVN) – Từ ngày 26- 29/3, các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu của 33 đầu mối cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu tập huấn một số nội dung như: Thống nhất về thứ tự, nội dung các bước trong Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Công tác Đảng, công tác Chính trị; tổ chức, phương pháp huấn luyện Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh...
Ngày 26/3, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) khai mạc tập huấn công tác quân sự năm 2019. Dự khai mạc có Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Quân lực, BTTM.
Đại tá Phạm Xuân Bốn phát biểu khai mạc.

Thừa ủy quyền của thủ trưởng BTTM, Đại tá Phạm Xuân Bốn, Cục trưởng Cục Hậu cần, BTTM phát biểu khai mạc, giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn: Ban tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là chuẩn bị tốt về mặt nội dung tập huấn, giáo viên, đội mẫu..., duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ nền nếp về xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật, nội dung tập huấn phải trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan Bộ; lựa chọn đội ngũ giáo viên phải có kinh nghiệm trong giảng dạy, khả năng sư phạm tốt để truyền tải nội dung ngắn gọn, đầy đủ, thực hiện nghiêm nội dung, chương trình đề ra; đánh giá kết quả chính xác, khách quan, trung thực; đội ngũ giáo viên phải mang hết tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ nội dung, tài liệu, chuẩn bị đầy đủ giáo án, cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện, thục luyện kỹ giáo án trước khi giới thiệu, truyền đạt nội dung ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tập trung về nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện và duy trì điều hành luyện tập cho cán bộ; các đồng chí sau khi tham gia tập huấn, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền xây dựng đầy đủ các văn kiện SSCĐ và tổ chức cho cơ quan, đơn vị luyện tập theo đúng kế hoạch.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Trong thời gian 4 ngày (từ 26 - 29/3), các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu của 33 đầu mối cơ quan thuộc BTTM sẽ được tập huấn một số nội dung như: Thống nhất về thứ tự, nội dung các bước trong Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của cơ quan chiến dịch, chiến lược; Công tác Đảng, công tác Chính trị trong chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức, phương pháp huấn luyện Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh; hướng dẫn luyện tập thể dục, thể thao theo quy tắc huấn luyện thể lực. Đặc biệt, trong năm nay, theo kế hoạch vào tháng 6, Bộ sẽ tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đối với cơ quan chiến lược, chiến dịch (các cơ quan chưa tổ chức luyện tập năm 2018), làm cơ sở cho cơ quan, đơn vị nắm chắc nội dung, thứ tự các bước và hành động của chỉ huy, cơ quan trong chuyển trạng thái SSCĐ để tham mưu cho thủ trưởng cơ quan BTTM xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập đạt kết quả tốt./.

Hà Châu - Phong Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực