Giao lưu chính trị và thi tìm hiểu pháp luật về biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Thứ hai, 19/03/2018 21:34
(ĐCSVN) - Buổi giao lưu chính trị và cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới của hai nước Việt Nam - Trung Quốc cho cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Việt Nam) và Trạm kiểm soát Công an Biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc) đã diễn ra ngày 18/3, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai.

 

Bà Nguyễn Thị Vi Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai và Ông Dương Tấn, Bí thư Chính pháp Huyện uỷ Hà Khẩu tặng quà cho Sứ giả hữu nghị năm 2017. Ảnh: TD

Tại buổi giao lưu, ban tổ chức đã vinh danh, tặng quà động viên tinh thần cho 8 đồng chí là Sứ giả hữu nghị năm 2017 do quần chúng nhân dân hai bên biên giới bình chọn. Hai bên cũng đã tổ chức triển lãm hình ảnh, phim ngắn về hoạt động của hai bên Đồn – Trạm, đồng thời tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về biên giới của hai nước, 3 văn kiện pháp lý đã được Chính phủ 2 nước ký kết cho nhân dân và hành khách qua lại cửa khẩu.

Hai bên đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu 03 văn kiện pháp lý về biên giới, cửa khẩu đã được Chính phủ hai nước Việt Nam – Trung Quốc ký kết (Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc). Đây là một hoạt động nhằm đánh giá việc nắm bắt, hiểu biết của cán bộ, nhân dân về nội dung chính của 03 văn kiện trong thời gian vừa qua. Thành phần tham gia dự thi gồm cán bộ chiến sỹ hai bên Đồn – Trạm và cư dân hai bên biên giới. Cuộc thi nhằm làm chuyển biến nhận thức, nâng cao kiến thức cho mỗi cán bộ chiến sỹ và quần chúng nhân dân trên địa bàn biên giới. 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 02 giải cho tập thể xuất sắc  cho phòng nghiệp vụ 3, Trạm kiểm soát biên phòng Hà Khẩu (thuộc Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) và 4 giải xuất sắc cho 4 cá nhân, gồm cán bộ và nhân dân hai bên.

Tại buổi Hội đàm đánh giá tổng kết công tác giao lưu chính trị và cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới chiều ngày 18/3, hai bên nhất trí đánh giá, đợt giao lưu công tác chính trị lần thứ nhất năm 2018 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, thu được nhiều kết quả khả quan. 

Hoạt động giao lưu chính trị và thi tìm hiểu pháp luật về biên giới của hai nước Việt Nam – Trung Quốc góp phần tăng cường tình đoàn kết và mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai bên; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hành khách, đặc biệt là công dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc thường xuyên xuất nhập cảnh qua cửa khẩu./.

Thực hiện:Trung Dũng, Hữu Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực