Gia Lai: Biểu dương 60 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân”

Thứ sáu, 21/09/2018 17:42
Ngày 21/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Hơn 60 tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh, nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Gia Lai trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009-2019.
Các tập thể và cá nhân được UBND tỉnh Gia Lai tuyên dương
trong Hội nghị. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.

Giai đoạn 2009 - 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách, chủ trì phối hợp với các lực lượng quản lý Nhà nước về biên giới giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới theo đúng văn bản pháp lý giữa hai nước Việt Nam - Campuchia đã ký kết.

Qua đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ gần 2.000 vụ với hơn 4.000 đối tượng vi phạm; thu giữ hơn 1.000 gam ma túy đá, hơn 40 gam heroin, hơn 130 cây cần sa, gần 150 khẩu súng, 250 viên đạn, gần 170.000 bao thuốc lá, hơn 85 kg pháo các loại. Đồng thời, phát hiện, bắt giữ gần 120 vụ với 270 đối tượng vi phạm quy chế biên giới; cảm hóa gần 900 thanh niên hư trên địa bàn biên giới...

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường”, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu gần 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500 nhìn đồng/tháng/cháu; tặng gần 1.000 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng gần 200 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo biên giới”; cấp phát thuốc miễn phí cho gần 20.000 lượt quần chúng nhân dân.

Giai đoạn 2009-2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh Gia Lai đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là khu vực biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tăng cường lòng tin của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai với Đảng, Nhà nước; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới đất nước và mở rộng hội nhập quốc tế.

Gia Lai là tỉnh có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên. Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo đưa nội dung Ngày Biên phòng toàn dân (3/3) vào Chương trình giáo dục quốc phòng trong hệ thống giáo dục ở các cấp, các trung tâm bồi dưỡng chính trị trên địa bàn.

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cũng được UBND tỉnh Gia Lai chú trọng. Đồng thời tăng cường tổ chức nắm chắc địa bàn, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng.

Để gắn kết tình quân dân nơi biên giới, Tỉnh ủy Gia Lai ban hành quyết định thực hiện “Quy định tạm thời về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ các thôn, làng biên giới”, các đồn biên phòng đã phối hợp với Đảng ủy 7 xã biên giới, phân công 50 đảng viên của đồn biên phòng tới 50 chi bộ thôn (làng) sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội thôn (làng)...

Dịp này, hơn 60 tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh, nhận bằng khen của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Gia Lai trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009-2019./. 

Hồng Điệp/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực