Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp đại sứ Thái Lan

Thứ ba, 03/09/2019 19:33
(ĐCSVN) - Chiều 3/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Tha-ni Sẻng-rắt (Tanee Sangrat), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đến chào, nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Ngài Tha-ni Sẻng-rắt. Ảnh MK


Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao vai trò, vị thế và sự đóng góp tích cực, chủ động của Thái Lan trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương nói chung, khuôn khổ ASEAN nói riêng. Chúc mừng Thái Lan đã tổ chức thành công các hội nghị trên cương vị Chủ tịch ASEAN, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra vào hồi tháng 6 năm nay. Tin tưởng rằng, Thái Lan sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2019, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết nội khối, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng vững mạnh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Quốc phòng Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục ủng hộ Thái Lan đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2019; mong muốn Thái Lan sẽ tích cực ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao biểu tượng Bộ Quốc phòng tặng Ngài Tha-ni Sẻng-rắt. Ảnh MK


Ngài Tha-ni Sẻng-rắt cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan, trong đó có quan hệ quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới./.

 

Khổng Minh Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực