Đại hội Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Kim Động (Hưng Yên)

Thứ hai, 05/06/2017 16:34
(ĐCSVN) - Ngày 2/6, Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Dự đại hội có các ông: Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Toàn, Chủ tịch Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh; Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện thân nhân liệt sỹ đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH hội (Ảnh: Thu Yến)

Ban liên lạc Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Kim Động được thành lập năm 1995. Trong 22 năm qua, Ban liên lạc Hội phát huy tốt tinh thần thương yêu giúp đỡ nhau, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1395/QĐ – UBND về việc cho phép thành lập Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Kim Động. 

Hiện nay, Hội có gần 200 hội viên là cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đã trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đang sống và làm việc trên địa bàn huyện. Hội được thành lập nhằm giữ gìn, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ hội viên trong cuộc sống; tìm hiểu và thu thập thông tin những đồng đội đã hy sinh để cùng với các cơ quan, gia đình làm tốt công tác quy tập hài cốt vào nghĩa trang liệt sỹ...

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức và hoạt động, nâng cao vai trò của hội; ban hành quy chế hoạt động của BCH; tổ chức và thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đề nghị, Hội tiếp tục phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường, nghĩa tình đồng đội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương và đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng, phát triển quê hương Kim Động anh hùng; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn cuộc chiến đấu đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang tại Thành cổ Quảng Trị… Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp từ huyện đến cơ sở quan tâm, tạo điều kiện để Hội phát triển…

Đại hội đã bầu BCH Hội gồm 17 người. Ông Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy là Chủ tịch danh dự của Hội./.

 

Kim Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực