Cục Hậu cần Quân khu 3 tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng

Thứ sáu, 07/09/2018 17:32
(ĐCSVN) - Phát biểu tại Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".
Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 3 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong Phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018.

Ngày 6/9, Cục Hậu cần Quân khu 3 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018. Tham dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; cùng đại biểu 4 cơ quan chức năng Quân khu.

năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Hậu cần 3 đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân khu về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT); cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hướng về cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp công tác hậu cần, sức mạnh chiến đấu, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành hậu cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật ở các đơn vị có nhiều đổi mới, kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Kết quả giáo dục chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi.

Cục đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thực hiện có hiệu quả “Đề án đổi mới phương thức tạo nguồn bảo đảm lương thực thực phẩm, chất đốt” và “nạc hóa đàn lợn”; tiếp tục xây dựng, phát triển các mô hình điểm về tăng gia sản xuất phù hợp với từng loại hình đơn vị. 5 năm qua, toàn Quân khu thu hoạch được hơn 17 nghìn tấn rau, củ, quả; hơn 6 nghìn tấn thịt xô lọc, gần 3 nghìn tấn cá, hàng triệu quả trứng gia cầm. Đến nay, phần lớn các đơn vị đã tự túc được từ 70% - 100% nhu cầu rau xanh, thịt, cá,... Qua đó, giúp các đơn vị bảo đảm ổn định và cải thiện một bước chất lượng bữa ăn của bộ đội. Thông qua thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, nhân tố mới, gương tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến từ đó tạo ra phong trào hành động cách mạng rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, như: mô hình “Buồng bệnh Đặng Thùy Trâm” của  Bệnh viện Quân y 5, Bệnh viện Quân y 7; mô hình “Trồng rau an toàn” của Trung đoàn Vận tải 653; mô hình  “Bát cháo tình thương”, “5 nhất, 3 không” của Công đoàn Bệnh viện Quân y 5,…

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Chỉ huy Cục đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 20 nghìn lượt người, tặng 1.200 suất quà cho các đối tượng chính sách, với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; xây 04 nhà tình nghĩa, 08 nhà đồng đội; ủng hộ quỹ phòng, chống thiên tai hơn 1,2 tỷ đồng,…. Những việc làm thiết thực, cụ thể đã tạo niềm tin, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 3 biểu dương và ghi nhận những thành tích mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần đã đạt được. Đồng thời yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các phong trào, mô hình, việc làm cụ thể. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao. Chủ động áp dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh không để xâm nhập, lây lan trong đơn vị; duy trì quân số khỏe đạt 99,8% trở lên, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khoẻ bộ đội. Chú trọng xây dựng các mô hình điểm, đơn vị điểm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Hậu cần đã trao thưởng cho 10 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực