Cục Hậu cần Quân đoàn 2 bảo đảm 100% nhu cầu về thực phẩm cho bộ đội

Thứ ba, 16/10/2018 09:07
(ĐCSVN) – 5 năm liền (từ năm 2013 đến năm 2018), tập thể Cục Hậu cần – Quân đoàn 2 được Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 2 tặng Cờ thi đua, năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013- 2018 của Cục Hậu cần - Quân đoàn 2.

Ngày 15/10, Cục Hậu cần - Quân đoàn 2 tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Đại tá Phạm Văn Hóa, Phó tư lệnh Quân đoàn 2, dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc chúc mừng Cục Hậu cần – Quân đoàn 2 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, có chất lượng hiệu quả và hiệu quả cao hoàn thành xuất sắc phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội đề ra trong giai đoạn 2013 - 2018.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới Cục Hậu cần – Quân đoàn 2 đã đạt được, Phó Tư lênh Quân đoàn 2 – Phan Văn Hóa, đề nghị trong thời gian tới: Cục Hậu cần (Quân đoàn 2) cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được thực hiện tốt chỉ tiêu thi đua đã đề ra về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luât; nhân điển hình tiên tiến từ các đơn vị cơ sở để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác thi đua khen thưởng.

Lãnh đạo, chỉ huy Cục Hậu cần và các đại biểu tham quan các sản phẩm tăng gia sản xuất.

5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần Quân đoàn 2 đã quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng; trọng tâm là Luật Thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26-12-2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi  đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, công tác giáo dục chính trị, phát triển và kiểm tra đảng, công tác đoàn thanh niên, phụ nữ. Đặc biệt, đã bảo đảm đủ 100% nhu cầu rau xanh, thịt lợn, thịt và trứng gia cầm; từ 85 đến 90% nhu cầu về cá với giá thấp hơn thị trường từ 15 đến 20% đối với rau xanh, 5 đến 10% đối với thịt, cá, trứng; bảo đảm tốt về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; tổng giá trị tăng gia sản xuất và lao động khác đạt bình quân 1.500.000 đ/người/năm; tỷ lệ quân số khỏe trung bình đạt 99,04%; đã điều trị cho 3.850 lượt người, khám, chữa bệnh miễn phí trên 12.800 lượt người trị giá 812 triệu đồng.

5 năm qua (từ năm 201 đến năm 2018), Cục Hậu cần - quân đoàn 2 đã có 15 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 17 tập thể và 23 cá nhân được Bộ Quốc phòng và Quân đoàn tặng bằng khen, 26 lượt tâp thể được tặng giấy khen và đơn vị tiên tiến, gần 800 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện các cuộc vận động của các ngành, trong hội thi, hội thao, hội diễn và trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Đặc biệt, 5 năm liền tập thể Cục Hậu cần được Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 2 tặng Cờ thi đua, và năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.  

Tin, ảnh: Kim Cương - Châu Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực