Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thứ năm, 25/05/2017 18:54
(ĐCSVN) - Sáng 25-5-2017, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt nam đã chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng của tỉnh Thừa Thiên - Huế nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và đến thăm Bộ Quốc phòng.

Tới dự buổi gặp mặt, có các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.


Quang cảnh tại buổi gặp mặt.

Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo những nét chính về công tác chăm sóc người có công với cách mạng, giải quyết chính sách hậu phương quân đội của tỉnh trong thời gian qua, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng đánh giá cao truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong lịch sử và công tác chăm sóc người có công với cách mạng hiện nay của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương trong tỉnh.

Đồng thời, khẳng định: dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã, đang kế thừa và tô thắm truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống. Cùng với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm chính trị, tình cảm sâu sắc và giá trị truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, góp phần động viên, xoa dịu bớt những đau thương, mất mát mà bản thân và gia đình người có công đã phải chịu đựng do chiến tranh gây ra.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách tin tưởng rằng, người có công với cách mạng của tỉnh Thừa Thiên - Huế, mà trực tiếp là các đại biểu trong đoàn, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, luôn là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

Khổng Minh Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực