Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tăng cường công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Thứ sáu, 16/03/2018 09:22
(ĐCSVN) - Ngày 15/3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong toàn đơn vị. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh - Phó Tư lệnh BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao. Thường xuyên quản lý chặt chẽ tình hình chính trị và phân loại tư tưởng cán bộ, chiến sỹ, duy trì nghiêm điều lệnh kỷ luật và các chế độ nền nếp chính quy của quân đội, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, tồn tại ở các đơn vị; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị với quyết tâm tăng cường công tác quản lý giáo dục, kỷ luật và đảm bảo an toàn tại đơn vị.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP dự và phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP biểu dương những kết quả BĐBP Lào Cai đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại của đơn vị. Cụ thể, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa sâu sát, chưa theo kịp với thực tế, thiếu biện pháp cụ thể, nặng nề về mệnh lệnh. Trong công tác chỉ huy, cần nâng cao công tác quản lý chỉ huy ở các đơn vị cơ sở, đặc biệt là các trạm, tổ công tác trên biên giới. Trong thời gian tới, BĐBP Lào Cai cần nâng cao công tác giáo dục tư tưởng. Đối với chỉ huy các đơn vị phải đoàn kết thống nhất, duy trì đúng các chế độ, nề nếp quân nhân. Giải quyết tốt mối quan hệ, cấp trên, cấp dưới, mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình quân nhân. Tăng cường kiểm tra triển khai công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn trong đơn vị. Phải có những biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường công tác quản lý vũ khí và vật liệu nổ tại đơn vị. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo cấp trên khi để xảy ra các vụ việc./. 

Tin, ảnh: Trung Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực