Kết nối đầu tư, thương mại, du lịch giữa Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Kết nối đầu tư, thương mại, du lịch giữa Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

(ĐCSVN) - Thông qua chương trình, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội mong muốn hỗ trợ các nhà đầu tư kết nối, tìm kiếm môi trường đầu tư hiệu quả; các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam", đẩy mạnh các chương trình hợp tác đầu tư, phát triển du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước…
Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á EATOF lần thứ 17
Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17
(ĐCSVN)- Sáng 25/10, Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 gắn với Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập EATOF đã chính thức khai...
Hạ Long đứng đầu xu hướng tìm kiếm du lịch nội địa quý II 2022
Hạ Long đứng đầu xu hướng tìm kiếm du lịch nội địa quý II/2022
(ĐCSVN)- Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc vừa phát hành Báo cáo xu hướng tìm kiếm nổi bật quý II/2022, điểm lại một số xu hướng khi người dùng Việt Nam thực...
Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh năm 2022
Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh năm 2022
(ĐCSVN)- Ngày 26/7, trong khuôn khổ Kỳ họp III Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022 với chủ đề...
Sắc xuân qua sưu tập tranh dân gian Việt Nam
Sắc xuân qua sưu tập tranh dân gian Việt Nam

(ĐCSVN) – Trưng bày chuyên đề “Sắc xuân qua sưu tập tranh dân gian Việt Nam” nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân gian Việt Nam, tạo không gian thưởng lãm và trải nghiệm nghệ thuật, đồng thời đưa dòng tranh dân gian đến gần hơn với đồng bào, nhân dân và du khách trong, ngoài nước.

GRDP Quảng Ninh tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng
GRDP Quảng Ninh tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng

(ĐCSVN) – Năm 2023, GRDP tỉnh Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng ước đạt 11,03%. Đây là lần đầu tiên tỉnh đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 3 cả nước, là năm thứ 9 liên tiếp (từ năm 2015) đạt mức tăng trưởng hai con số. Sang năm 2024, Quảng Ninh phấn đấu một thập kỷ đạt tăng trưởng trên 2 con số, GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD.

Quảng Ninh và Hokkaido tăng cường hợp tác kinh tế-xã hội
Quảng Ninh và Hokkaido tăng cường hợp tác kinh tế-xã hội

(ĐCSVN) – Tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa, ẩm thực, du lịch…, đồng thời kết nối trao đổi về kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Quảng Ninh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Quảng Ninh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930-2023), ngày 12/11, các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 với chủ đề "Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Quảng Ninh Đẩy mạnh liên kết mở rộng thị trường, thu hút du khách quốc tế dịp cuối năm
Quảng Ninh: Đẩy mạnh liên kết mở rộng thị trường, thu hút du khách quốc tế dịp cuối năm

(ĐCSVN) - Năm 2023, du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách du lịch; doanh thu đạt 32.400 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã đón gần 14 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch đạt trên 29.000 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, Quảng Ninh tích cực triển khai nhiều giải pháp, đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm kích cầu du lịch, đẩy mạnh liên kết mở rộng thị trường, thu hút du khách quốc tế.

Quảng Ninh có thêm 2 di tích quốc gia đặc biệt
Quảng Ninh có thêm 2 di tích quốc gia đặc biệt

(ĐCSVN) - Di tích lịch sử quần thể Thương cảng Vân Đồn (huyện Vân Đồn) và di tích kiến trúc - nghệ thuật đình Trà Cổ (thành phố Móng Cái) vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Dân vận tốt góp phần đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng toàn diện khu vực phía Bắc
Dân vận tốt góp phần đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng toàn diện khu vực phía Bắc

(ĐCSVN) - Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang công tác dân vận của Đảng, ngành Dân vận Quảng Ninh trong 93 năm qua luôn nỗ lực, chủ động trong công tác tham mưu, quyết tâm đổi mới thực chất, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần quan trọng cùng các ngành trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những điểm sáng khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Năm 2023 Quảng Ninh phấn đấu đón 15 triệu du khách
Năm 2023 Quảng Ninh phấn đấu đón 15 triệu du khách

(ĐCSVN)- Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ninh đón hơn 13 triệu lượt du khách, gấp hơn 1,47 lần cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 870.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 26.460 tỷ đồng, tăng 34,8% cùng kỳ (cùng kỳ đạt 19.635 tỷ đồng).

Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long
Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long

(ĐCSVN) - UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long với chủ đề “Quảng Ninh - Hokkaido: Hội nhập văn hóa giàu bản sắc” sẽ được tổ chức từ ngày 17 - 19/11 tại Quảng trường 30/10 và Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh thuộc phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long.

Quảng Ninh tìm giải pháp thu hút khách du lịch Hồi giáo
Quảng Ninh tìm giải pháp thu hút khách du lịch Hồi giáo

(ĐCSVN) – Để thu hút khách du lịch Hồi giáo, cần sự hợp tác từ các cơ quan chức năng, các đơn vị chuyên môn quản lý điểm đến tại địa phương và các doanh nghiệp quan tâm, nhằm xây dựng hệ sinh thái mới phù hợp dòng khách du lịch đặc thù này trong tương lai.

Giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Hồi giáo - Du lịch Halal
Giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Hồi giáo - Du lịch Halal

(ĐCSVN) - Để thu hút khách Hồi giáo, Việt Nam cần tập trung khai thác thị trường Hồi giáo có khả năng chi trả cao, du lịch dài ngày, đặc biệt chú trọng khu vực Trung Đông; tiếp tục khai thác thị trường khách du lịch Hồi giáo Malaysia, Indonesia, Singapore, Ấn Độ.

Quảng Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó
Quảng Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

(ĐCSVN) - Để đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, thời gian qua Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó vươn lên khẳng định thương hiệu trên thị trường với phương châm "Cùng đi, cùng đến, cùng hiệu quả".

Quảng Ninh phát huy lợi thế kinh tế đêm
Quảng Ninh phát huy lợi thế kinh tế đêm

(ĐCSVN) – Thời gian qua, kinh tế đêm được Quảng Ninh lựa chọn là động lực mới của nền kinh tế với những lợi thế về hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cùng những cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng được hàng chục triệu du khách mỗi năm.

Quảng Ninh đẩy mạnh thu hút dòng khách du lịch Ấn Độ và người Hồi giáo
Quảng Ninh đẩy mạnh thu hút dòng khách du lịch Ấn Độ và người Hồi giáo

(ĐCSVN) - Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn, với dân số hơn 1,4 tỉ người, khoảng 25 triệu khách du lịch ra nước ngoài mỗi năm và sắp tới tăng lên 35 triệu. Trong khi đó, người Hồi giáo (Ha Lal) trên thế giới hiện có khoảng hai tỉ người. Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh xác định đây là một trong những thị trường tiềm năng cần xúc tiến, đẩy mạnh hợp tác.

Cô Tô đẩy mạnh phát triển du lịch chữa bệnh
Cô Tô đẩy mạnh phát triển du lịch chữa bệnh

(ĐCSVN) - Với tiềm năng sẵn có, Cô Tô đang đẩy mạnh du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Nhờ vậy Cô Tô ngày càng trở nên hấp dẫn và thu hút được nhiều du khách vào mùa thu đông.