Quận Ba Đình (Hà Nội): Phong trào Chữ Thập đỏ đạt nhiều kết quả đáng khích lệ

Thứ năm, 20/12/2018 21:00
(ĐCSVN) – Là quận trung tâm hành chính, chính trị quốc gia với 14 phường, 39 trường học công lập, Ba Đình đã nghiêm túc triển khai cùng sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn quận, đến cuối 2018, quận đã không còn hộ nghèo.

Những thông tin này được khẳng định tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” (CVĐ); kết quả công tác chữ thập đỏ năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 diễn ra chiều 20/12 tại trụ sở HĐND, UBND quận Ba Đình, Hà Nội.

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018 (Ảnh: HNV)

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Ba Đình cho biết, về CVĐ, tính chung trong giai đoạn 2008-2018, 198.511 cá nhân, tập thể đã được trợ giúp với số tiền trị giá 8,4 tỷ đồng thông qua các mô hình công tác xã hội nhân đạo, đó là: mô hình hỗ trợ nhà Chữ Thập đỏ với 22 căn được sửa chữa, xây mới trị giá 710 triệu đồng, riêng năm 2018 xây, sửa được 8 căn; mô hình “Bếp ăn tình thương” với 196 ngàn bữa ăn miễn phí trị giá 1,6 tỷ đồng; mô hình tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với 754 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà và học bổng tổng trị giá 360 triệu đồng; mô hình đỡ đầu thường xuyên với 2.000 lượt người được trợ giúp trị giá 3,311 tỷ đồng; mô hình cho vay vốn không lấy lãi với 798 hộ gia đình nghèo được vay vốn với số tiền 1,604 tỷ đồng.

Tổng kết công tác Hội 2018, toàn hội có 25.229 hội viên, 109 gia đình Chữ Thập đỏ cấp thành phố và 145 gia đình Chữ Thập đỏ cấp quận. Tổng giá trị công tác cứu trợ xã hội năm 2018 toàn quận đạt xấp xỉ 6,4 tỷ đồng, hỗ trợ cho 19.845 lượt người. Cũng năm 2018, tổng giá trị cứu trợ khối trường học năm học 2017-2018 đạt hơn 3,3 tỷ đồng, hỗ trợ 11.230 lượt người. Tổng giá trị chăm sóc sức khỏe toàn quận đạt trên 460 triệu đồng tiền thuốc, hỗ trợ 5.128 lượt người. Hoạt động phòng chống HIV/AIDS được triển khai tích cực, thăm hỏi, trợ cấp những người có H với tổng số tiền hơn 31 triệu đồng cho 28 lượt người. Trong 2018, toàn quận vận động 3.857 đơn vị máu, so với chỉ tiêu Thành phố giao vượt 1.950 đơn vị (đạt 198%), trong đó xuất hiện điển hình tiêu biểu như phường Vĩnh Phúc, Ngọc Hà, Điện Biên, Cống Vị…

Lãnh đạo Chữ Thập đỏ TP Hà Nội trao thưởng cho tập thể, cá nhân tại Hội nghị (Ảnh: HNV)

Cũng tại Hội nghị, đại diện Hội Chữ Thập đỏ TP Hà Nội và lãnh đạo Quận Ba Đình cũng đã đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được các cấp Hội Chữ Thập đỏ Ba Đình, mong muốn Chữ Thập đỏ Ba Đình tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khẳng định hiệu quả của phương thức vận động và cứu trợ phù hợp với tình hình thực tế, góp phần đưa giá trị nhân đạo vào cuộc sống cũng như góp phần tích cực vào an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, không ngừng nhận được sự ủng hộ của cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm và nhân dân.

Dịp này, Ban tổ chức đã tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc, trong đó, có 13 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ Thập đỏ” của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, 4 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, 8 tập thể và 18 cá nhân nhận Giấy khen của Hội Chữ Thập đỏ TP Hà Nội và công nhận 109 gia đình Chữ Thập đỏ cấp Thành phố; 83 tập thể và 165 cá nhân nhận Giấy khen của Hội Chữ Thập đỏ quận Ba Đình…

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn trao trợ cấp thường xuyên quý I/2019 trị giá 9 triệu đồng tiền mặt và 3 triệu đồng tiền quà cho 15 đối tượng chính sách ưu tiên./.

HNV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực