Quảng Ninh: Bắt giữ hơn 1 tấn cá đông lạnh không rõ nguồn gốc ​

Thứ tư, 20/02/2019 20:46

(ĐCSVN) - Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/2, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 1363(2) - 500m thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng (nam) đang điều khiển 2 mảng xốp được buộc sát vào nhau đi từ phía Trung Quốc cập mạn vào bờ sông biên giới Việt Nam, trên mảng chở 34 thùng xốp chứa cá đối đông lạnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trọng lượng 30 kg/1 thùng; tổng trọng lượng là 1.020 kg.

Đối tượng Vinh cùng tang vật.

Đối tượng là Vương Văn Vinh (sinh năm 1989, HKTT: Thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) khai nhận vận chuyển thuê số cá đối đông lạnh cho một người đàn ông Trung Quốc (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 500.000 đồng.

Toàn bộ số cá đối đông lạnh đã được Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Móng Cái kiểm tra tình trạng vệ sinh thú y với kết quả: Hàng hóa không có giấy tờ kiểm dịch, không có chứng từ nguồn gốc xuất xứ, một số thùng dập vỡ, đã rã đông, bốc mùi hôi thối (800 kg cá đã rã đông; 220 kg cá đã bốc mùi hôi thối); không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, cần phải tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Đồn Biên phòng Bắc sơn đã phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch TP Móng Cái thành lập Hội đồng định giá, xác định giá trị tang vật là 66.300.000 đồng và đang củng cố chặt chẽ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với đối tượng Vương Văn Vinh cũng như tổ chức tiêu hủy tang vật theo quy định./.

Tin, ảnh: Phạm Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực