Khởi tố 6 bị can về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Thứ sáu, 22/03/2019 10:38
(ĐCSVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan trong vụ bắt giữ người trái pháp luật tại dự án Nhà máy điện Mặt trời (trú chân ở xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu).
Sáng 21/3, Thượng tá Võ Duy Tuấn, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại Dự án Nhà máy điện mặt trời (xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Ông Nguyễn Duy Phương bị đánh phải điều trị tại bệnh viện.

6 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Biền (Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quang Điện Phú Khánh, đơn vị là chủ đầu tư dự án điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2); Châu Thành Nhung (sinh năm 1967, bảo vệ); Nguyễn Xuân Quang (sinh năm 1981, bảo vệ); Võ Tấn Trí (sinh năm 1975, bảo vệ);  Đoàn Văn Cho (sinh năm 1975, bảo vệ) và Trương Nguyễn Bá Lâm (sinh năm 1992, bảo vệ).

Trước đó, vào sáng ngày 16/2/2019, ông Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1983, thường trú ở xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu) đến khu đất của gia đình mình tại xã Xuân Thọ 1 để phản đối việc chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Quang Điện Phú Khánh san ủi mặt bằng để thi công Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 nhưng chỉ mới bồi thường cây trồng, chưa bồi thường đất bị thu hồi.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Biền, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quang Điện Phú Khánh và 5 bị can vừa nêu đã bắt trói rồi đánh ông Nguyễn Duy Phương, khiến ông Phương phải nhập viện điều trị.

Dự án Nhà máy diện mặt trời (xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty CP Quang điện Phú Khánh đã ra quyết định đình chỉ công tác, thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Biền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã giao Công an thị xã Sông Cầu điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đồng thời, yêu cầu UBND thị xã Sông Cầu rà soát lại việc giải quyết khiếu nại bồi thường về đất của ông Phương và công khai để người dân biết./.

Tin, ảnh: Duyên Duyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực