Hà Nội phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự

Thứ ba, 05/06/2018 20:59
(ĐCSVN) – Nhằm đưa Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) sớm đi vào cuộc sống, Thành phố Hà Nội phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương thông tin tại Hội nghị. (Ảnh: TA).

Đó là thông tin được Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 5/6.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương cho biết, cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự trên địa bàn Hà Nội có mục tiêu tạo đợt sinh hoạt chính trị pháp lý trên toàn Thành phố, tạo sự lan tỏa phong trào tìm hiểu pháp luật trong các cơ quan, đơn vị.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết. Đề thi gồm 3 phần: Thi trắc nghiệm, thi lý thuyết và tự luận do Ban Tổ chức cuộc thi ban hành. Phần câu hỏi trắc nghiệm gồm có 30 câu. Người dự thi chỉ cần khoanh tròn vào đáp án đúng. Phần thi viết gồm 4 câu (được chia thành phần dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và người dự thi từ đủ 18 tuổi trở lên). Phần thi tự luận gồm 1 câu có nội dung gần gũi với cuộc sống, người dự thi căn cứ vào các quy định của luật để tìm ra những điểm mới cơ bản, có phân tích, đánh giá.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi). Ban tổ chức khuyến khích những bài dự thi có hình ảnh minh họa. Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi là trước 17h ngày 14/8/2018 tại xã, phường, thị trấn nơi công dân cư trú. Với người dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nộp bài dự thi tại cơ quan mình công tác.

Riêng phần thi lý thuyết sẽ gồm 2 phần, dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên. Người dự thi làm bài theo mẫu do Ban Tổ chức ban hành. Toàn bộ tài liệu cuộc thi được đăng tải trên trang tin điện tử: http://pbgdpl.hanoi.gov.vn, báo Pháp luật xã hội (http://phapluatxahoi.vn) và báo Kinh tế Đô thị (http://kinhtedothi.vn).

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ trao các giải tập thể và cá nhân. Về giải tập thể có 3 giải Nhất, mỗi giải 5.000.000 đồng; 7 giải Nhì, mỗi giải 3.500.000 đồng; 10 giải Ba, mỗi giải 2.500.000 đồng. Về giải cá nhân có 1 giải Đặc biệt 5.000.000 đồng; 3 giải Nhất mỗi giải 3.000.000 đồng; 7 giải Nhì mỗi giải 1.500.000 đồng; 20 giải Ba, mỗi giải 1.000.000 đồng; 35 giải Khuyến khích mỗi giải 500.000 đồng. Giải tập thể dành cho các cơ quan, tổ chức, địa phương có số người tham gia dự thi cao nhất, nộp bài đúng hạn, có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền về cuộc thi và có nhiều thí sinh đạt giải cao…

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến trong dịp cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 (từ 1-9/11/2018)./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực