Hà Nội: Bắt đối tượng cầm đầu vụ nổ súng bắn chết nhân viên khách sạn Nam Cường 2

Thứ bảy, 12/11/2016 15:08
Rạng sáng 12/11, Long “ma” đã được Công an thành phố Hà Nội dẫn giải từ cửa khẩu Tân Thanh(Lạng Sơn) về Hà Nội.

Đêm 11/11, Công an thành phố Hà Nội đã bắt đối tượng Nguyễn Vinh Long, sinh năm 1979, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (tức Long “ma”) đối tượng đang có lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) về hành vi chống người thi hành công vụ, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cũng là đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ nổ súng bắn chết một nhân viên lễ tân khách sạn Nam Cường 2, ở phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Các đối tượng tham gia vụ nổ súng khiến anh Luyện tử vong (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin ban đầu, tối 11/11, nhận được tin báo Nguyễn Vinh Long đang lẩn trốn tại Trung Quốc và chuẩn bị về Việt Nam, các mũi trinh sát do Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo lên đường đi Lạng Sơn bắt đối tượng . Được sự phối hợp của Công an tỉnh Lạng Sơn và các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh(Lạng Sơn), 23 giờ ngày 11/11, lực lượng Công an Hà Nội đã tóm gọn đối tượng nguy hiểm này khi Long đang cùng một người bạn từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Rạng sáng 12/11, Long “ma” đã được Công an thành phố Hà Nội dẫn giải từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về Hà Nội.

Tại Cơ quan điều tra, Long “ma” khai nhận sau khi gây ra vụ nổ súng vào khách sạn Nam Cường 2 làm một nhân viên lễ tân khách sạn tử vong và một người khác bị thương, đối tượng đã cùng Tạ Thị Thanh T (sinh năm 1980, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỏ trốn sang Trung Quốc. Tại đây, đối tượng và T ở tại nhà một số đối tượng quen biết ở khu vực cửa khẩu Lũng Vài, tỉnh Quảng Tây. Sau một thời gian lẩn trốn, do thường xuyên “ngáo đá” vì nghiện ma túy nặng, Long "ma" mâu thuẫn với bạn bè, bỏ về Việt Nam thì bị Công an thành phố Hà Nội phát hiện, phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Trước đó như đã đưa tin, vào rạng sáng 27/10, một nhóm nam thanh niên đã sử dụng súng, đuổi bắn nhau, hậu quả làm anh Lường Văn L (sinh năm 1996, trú tại phường Mường Pồn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) là nhân viên lễ tân của khách sạn Nam Cường 2, địa chỉ tại ngõ 23 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tử vong tại chỗ và anh Trần Huy T (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) bị nhiều vết thương tích ở tay và chân.

Sau 48 giờ điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nguyên nhân và ổ nhóm gây án gồm các đối tượng đều ở Hà Nội, là: Hoàng Quốc Hùng (có 4 tiền án), sinh năm 1975, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình; Nguyễn Vinh Long (có 1 tiền án, tức Long "ma"), sinh năm 1979, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Văn Thắng (có 3 tiền án, 3 tiền sự), sinh năm 1982, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa; Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1988, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín và Mai Vũ Long (3 tiền án, 2 tiền sự), sinh năm 1971, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa. Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Mai Vũ Long, cơ quan công an đã thu giữ nhiều súng đạn. Còn tại nơi ở của Hoàng Quốc Hùng, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều dao kiếm, 450 triệu đồng và 1.300 USD tiền mặt, cùng với ma túy.

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng gồm: Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường và Mai Vũ Long, đồng thời truy bắt Long "ma".

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.

 

 

 

Hạnh Quỳnh/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực