Đấu tranh phòng, chống ma túy đến tận cơ sở

Thứ năm, 29/06/2017 11:05
Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng chống ma túy, ngăn chặn tội phạm liên quan đến ma tuý.

Đại diện các đơn vị đốt hình nộm ma túy. Ảnh minh họa (Nguồn: binhduong.gov.vn)

 

Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy như: phổ biến rộng rãi các văn bản luật liên quan đến phòng, chống ma túy; phát tờ rơi tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các giao lộ, khu vực đông dân cư; tăng cường lập hồ sơ quản lý đối tượng nghiện, đưa các đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Tại tỉnh Bình Dương, các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho thanh niên, câu lạc bộ phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội được thành lập và hoạt động hiệu quả, qua đó giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, người nghiện ma túy nhanh chóng ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Các câu lạc bộ "Thắp sáng niềm tin", "Vì tương lai", "Tư vấn sau cai nghiện" đã hoạt động hiệu quả … Tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện; phát huy hiệu quả của Trung tâm điều trị thay thế nghiện methadol ở thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An. Lực lượng Công an tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bắt giữ nhiều đối tượng, băng nhóm, bóc gỡ các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn. 

Hưởng ứng "Tháng Hành động phòng, chống ma tuý" năm 2017, tỉnh Bình Dương triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền như: Treo băng rôn, pano về phòng, chống ma túy trên các tuyến đường; tăng cường đưa tin, bài về đợt cao điểm phòng, chống ma túy; phát động cuộc thi "Vẽ tranh phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy"; phát tờ rơi tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy như các khu công nghiệp, khu chợ. 

Hiện toàn tỉnh Bình Dương có 2.405 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện 211 vụ phạm pháp liên quan đến ma túy, bắt 394 đối tượng (tăng 84 đối tượng so với cùng kỳ năm 2016), lập hồ sơ đưa 299 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, triệt xóa 104 điểm phức tạp về ma túy. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố quán triệt tinh thần đấu tranh phòng, chống ma túy đến tận cơ sở; đa dạng hóa và đổi mới công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy; động viên, giúp đỡ người nghiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, hỗ trợ người đã đi cai nghiện trở về ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái nghiện ma túy. Lực lượng Công an đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt xóa những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy./. 

Huyền Trang/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực