Nam thanh niên sát hại hai nữ sinh rồi tự tử

Thứ hai, 16/09/2019 19:54
(ĐCSVN) - Nam thanh niên sát hại hai nữ sinh rồi tự tử; vướng dây cáp internet, hai học sinh bị điện giật tử vong; nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư mời Tổng thống Mỹ thăm Bình Nhưỡng... là những tin "nóng" trong ngày 16/9.

Nam thanh niên sát hại hai nữ sinh rồi tự tử

Khu vực xảy ra án mạng. (Ảnh: vietnamnet.vn)

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16/9. Cơ quan Công an xác định hai nữ sinh tử vong là Sùng Thị M.L (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Điện Biên) và Ngô Thị X. (sinh năm 2000, quê Hải Dương) đang học tại một trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghi phạm của vụ án là Giàng A Dông, có quan hệ tình cảm với chị L.

Sáng sớm cùng ngày, Dông tới phòng trọ của chị L. ở số 14 ngõ 30 phố Nghĩa Đô để tìm gặp chị L. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Dông bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị L tử vong tại chỗ. Sau đó, Dông đi ra ngoài thì thấy chị X (sống chung với chị L) liền cầm dao đâm tiếp nữ sinh này, khiến nạn nhân tử vong. Dông tiếp tục cầm dao tự đâm vào người tự sát nhưng không chết nên đã bật dậy, đuổi theo truy sát ba nữ sinh còn lại trong phòng nhưng cả ba đã kịp thoát thân. Sau đó, Giàng A Dông nhảy từ tầng 5 xuống đất tự tử. Đối tượng đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Vướng dây cáp internet, hai học sinh bị điện giật tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15/9, ba học sinh Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) chở nhau trên xe gắn máy từ nhà tại Bon Đắk S’Nao (cùng xã) ra khu vực trung tâm xã Quảng Sơn để trọ học.

Khi đang di chuyển trên Quốc lộ 28, đoạn gần trung tâm xã Quảng Sơn, chiếc xe máy vướng phải một sợi dây cáp Internet (loại cáp thép) bị đứt lơ lửng (độ cao khoảng 1,5-2 mét so với mặt đường). Cả 3 em đều bị điện giật và ngã xuống đường.

Vụ tai nạn khiến em Mùa Thị Vênh (học sinh lớp 9) và Mùa Thị Chanh (học sinh lớp 6) tử vong tại chỗ. Em Mùa A Tuấn (học lớp 6) được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo lãnh đạo Điện lực Gia Nghĩa (Công ty Điện lực Đắk Nông), sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã cho cắt điện khu vực này để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại cũng như phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra của cơ quan chức năng.

Xác định hai nghi phạm trong vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Đối tượng Vũ Trung Trực (bên phải) và Trần Đắc Chương ( bên trái)

Ngày 16/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi hành công vụ” tại sân Hàng Đẫy ngày 11/9 vừa qua.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã làm rõ, tạm giữ hình sự Vũ Trung Trực (sinh năm 1984, trú tại Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định) và Trần Đắc Chương (sinh năm 2001, trú tại Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định).

Theo tài liệu điều tra, ngày 11/9, Vũ Trung Trực mang 2 quả pháo dù, 18 quả pháo sáng (mua qua mạng) đi Hà Nội để cổ vũ trận bóng đá giữa Hà Nội và Nam Định. Khi tập trung tại Nam Định, Trực cho 3 người khác 3 quả pháo sáng và bán cho 1 người 6 quả pháo sáng. Trên đường đi, Trực đốt một số quả pháo sáng, giữ lại 2 quả pháo dù và 4 pháo sáng giấu vào loa thùng để mang vào sân Hàng Đẫy. Đến 20 giờ 10 phút cùng ngày, Trực đốt pháo dù nhưng sợ pháo bắn lên trần nên Trực đã hướng pháo dù bay thẳng sang phía khán đài A, khi biết pháo bắn trúng người khác, Trực liền lẩn trốn.

Còn đối tượng Trần Đắc Chương, theo tài liệu điều tra, khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy một số cổ động viên Nam Định đang cản trở, hành hung một chiến sỹ Cảnh sát cơ động ở khu vực lối ra vào cửa số 13 khán đài B, Chương tiến lại gần dùng chân đạp 3 cái vào người chiến sỹ Cảnh sát cơ động rồi bỏ đi.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư mời Tổng thống Mỹ thăm Bình Nhưỡng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 8 đã gửi thư mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bình Nhưỡng, đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Triều - Mỹ lần thứ 3.

Đây là bức thư thứ hai mà ông Trump nhận được từ ông Kim Jong-un, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đang bị đình trệ.

Dẫn nhiều nguồn tin giấu tên, tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc ngày 16/9 tiết lộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi lá thư này cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần thứ 3 của tháng 8. Lễ quốc khánh của Triều Tiên cũng diễn ra trong tuần đó. Trong thư, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ trong một hội nghị thượng đỉnh khác.

Hiện cả Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và phái bộ Triều Triên tại Liên hợp quốc đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực