Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu mới

Thứ bảy, 15/09/2018 16:13
(ĐCSVN) - Với những nền tảng vững chắc và lâu dài của mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và với những nỗ lực của cả hai bên, quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu mới, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.
Đại sứ Ngô Đức Mạnh trao Giấy khen cho 18 cá nhân xuất sắc đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga (Hà Phương/Liên bang Nga)

Đó là một trong những nội dung mà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018) do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức vào tối ngày 14/9 tại thủ đô Moscow.

Tới dự buổi lễ có: Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga Melnhikov, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Morgulov, các quan khách của Quốc hội, Bộ Ngoại giao và một số bộ, ngành của Liên bang Nga, thủ đô Moscow; đại diện Hội hữu nghị Nga – Việt và Hội cựu chiến binh Nga, các vị Đại sứ và đại biện trong Đoàn Ngoại giao; toàn thể cán bộ, nhân viên Sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh tự hào ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) vào ngày 2/9/1945.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh, trong suốt 73 năm qua, nhân dân Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế. Trong những năm qua, quan hệ đối ngoại của Việt Nam không ngừng được mở rộng, vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao. Với lòng yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tinh thần hòa hiếu, Việt Nam luôn nỗ lực là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Về quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, quan hệ hai nước ngày nay không chỉ là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mà còn là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt chuyến thăm chính thức Nga mới đây của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tạo thêm xung lực mới, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh tin tưởng, với những nền tảng vững chắc và lâu dài của mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga, với những nỗ lực của cả hai bên, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu mới, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Morgulov đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới về mọi mặt trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại, năng lượng, khai thác dầu khí, kỹ thuật quân sự, văn hóa, giáo dục…, Thứ trưởng Morgulov khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Nga sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam nói chung và Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nói riêng tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Liên bang Nga trong năm 2019, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Moscow đã diễn ra trong không khí vui tươi, tràn đầy lòng tự hào dân tộc của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng, đậm tình hữu nghị chân thành của bạn bè, khách Nga và ngoại giao đoàn. Ngay trong khuôn viên Đại sứ quán, các nhà hàng Việt Nam như Xích Lô, Việt Bếp… đã tổ chức Hội chợ ẩm thực Việt Nam để giới thiệu văn hóa và ẩm thực đặc sắc Việt Nam với bạn bè quốc tế với những món ăn truyền thống như nem, phở, bún chả, bánh tráng nhân thịt, tôm... và nhận được đánh giá cao của khách tham gia buổi lễ. Các nghệ sỹ văn nghệ cộng đồng trình diễn những điệu múa dân tộc và các làn điệu dân ca hai nước Việt Nga góp phần làm cho buổi lễ thêm phần sinh động, vui tươi.

Cũng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh, chiều 14/9, Đại sứ quán tổ chức lễ trao Giấy khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho 18 cá nhân xuất sắc đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Đây là cá nhân có năng lực và uy tín cao trong cộng đồng, có khả năng tập hợp, dẫn dắt, gây dựng phong trào và có đóng góp tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian qua.

Thay mặt Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng những người được khen thưởng đợt này và mong cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tăng cường đoàn kết gắn bó để tiếp tục xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển vững mạnh, đồng thời có những đóng góp tích cực trong vai trò làm cầu nối thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt – Nga, tiếp tục hưởng ứng những hoạt động hướng về quê hương đất nước do Đảng, Nhà nước, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đại sứ quán phát động./.

MT (Đại sứ quán Việt Nam tại Nga)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực