Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Morocco

Thứ tư, 19/09/2018 20:41
(ĐCSVN) – Hơn 200 khách mời gồm nhiều lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành của Morocco đã đến tham dự Lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018) do Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco tổ chức tại thủ đô Rabat vào ngày 17/9.
Cán bộ Đại sứ quán chụp ảnh với cộng đồng người Việt tại Lễ kỷ niệm
(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Morocco)

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại thủ đô Rabat; các hội đoàn, doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông sở tại cùng đông đảo cộng đồng người Việt, sinh viên Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Morocco.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Morocco Trần Quốc Thủy đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; đồng thời nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong 73 năm qua.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Morocco trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế và giáo dục trong những năm gần đây, Đại sứ Trần Quốc Thủy nhấn mạnh ý nghĩa của việc trao đổi đoàn cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Morocco Habib El Malki vào tháng 12/2017 và cho biết tại Tham vấn Chính trị hồi tháng 4/2018 vừa qua, hai bên đã đồng ý tiếp tục trao đổi các chuyến thăm lãnh đạo cấp cao nhằm tăng cường hợp tác song phương.

Đại sứ Trần Quốc Thủy bày tỏ mong muốn và nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco trong việc mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân và bạn bè quốc tế tại Morocco thông qua nhiều sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam tại Morocco trong thời gian qua cũng như trong tương lai.

Đại sứ Trần Quốc Thủy tin tưởng rằng, trong thời gian tới lãnh đạo và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục đưa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ buổi Lễ, Đại sứ quán đã tổ chức Triển lãm tranh ảnh giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam và tiệc chiêu đãi với nhiều món ăn truyền thống, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè Morocco và quốc tế./.

Khánh Lan (Theo ĐSQ Việt Nam tại Morocco)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực