Vốn tín dụng nơi vùng Trung du miền núi Phú Thọ

Thứ ba, 18/04/2017 15:13
(ĐCSVN) – Về mìền quê Trung du Phú Thọ trong những ngày tháng Tư lịch sử, những vẫn thơ của Tố Hữu lại nhẩm nhẩm vang trong mỗi người ở đoàn công tác chúng tôi “Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!/Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt/Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát…”.

Là tỉnh trung du miền núi phía Bắc với diện tích núi đồi nhiều hơn đồng ruộng, địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, Phú Thọ cũng được biết đến là một miền quê cách mạng nhưng vẫn còn là một trong những tỉnh còn khó khăn, mới cơ bản thoát khỏi tỉnh nghèo. Năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 31,08%, đến năm 2012 giảm xuống còn 14,1%, năm 2013 là 12,5%, năm 2015 còn 9,89%. Theo đánh giá của UBND tỉnh, có được kết quả này, ngoài việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo, có sự đóng góp không nhỏ của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) - người bạn đồng hành của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Theo chân cán bộ tín dụng chính sách xã hội, chúng tôi cùng tìm hiểu về hiệu quả của nguồn vốn vay hỗ trợ cho người nghèo nơi đây. Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại xã Thượng Long, huyện Yên Lập và xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê về các mô hình thoát nghèo và sản xuất kinh doanh hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi của NHCSXH.



Một phiên giao dịch định kỳ tại xã Thượng Long, huyện Yên Lập

Đem ngân hàng về với bà con xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê

Khách hàng chỉ cần đến trụ sở UBND xã là làm mọi thủ tục đơn giản,thuận tiện
Trao nhận sổ tiết kiệm tại phiên giao dịch xã

Cán bộ tín dụng NHCSXH thăm và kiểm tra hiệu quả sản xuất của hộ gia đình vay vốn
Hộ nhà chị Đinh Thị Thủy ở xóm Móc, xã Thượng Long, huyện Yên Lập đã thoát ngthèo nhờ vốn của NHCSXH
Hộ nhà chị Đinh Thị Hoan, xóm Đình, xã Thượng Long, huyện Yên Lập mượn vốn vay chăn nuôi gà
Hộ nhà anh Đinh Ngọc Tỵ cũng ở xóm Đình, xã Thượng Long, huyện Yên Lập đầu tư cả máy xay xát 
Chị Hà Thị Bích, dân tộc Mường ở thôn Đồng Chung, xã Thượng Long, huyện Yên Lập vay để mua một con trâu nái, từ đó có thêm trâu con
Anh Trần Ngọc Hoàn ở khu 3, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê vay vốn mua bò sinh sản
Hộ gia đình Trần Văn Huân, xóm Đoàn Kết, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê vay vốn chăn nuôi lợn, vịt, ngan ngỗng…
Ông Nguyễn Văn Ngọc, xóm Đoàn Kết, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê vay vốn mua bò lai Sind

Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực