Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

(ĐCSVN)- Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.
Gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu
Gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu
(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...
Thủ tướng thăm Công an tỉnh Phú Thọ và khảo sát Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
Thủ tướng thăm Công an tỉnh Phú Thọ và khảo sát Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
(ĐCSVN) - Sáng 18/4, sau khi dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an...
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
(ĐCSVN) - Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện...
Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Trung Quốc
Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Trung Quốc

(ĐCSVN) - Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, cụ thể hóa nhận thức chung giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2
Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2

(ĐCSVN) - Sáng 6/4, trong chuyến công tác tại Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế giai đoạn 2 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế - một trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt được Chính phủ và Bộ Y tế lựa chọn để nâng cấp trở thành bệnh viện ngang tầm quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng năm mới hai nước Lào và Campuchia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng năm mới hai nước Lào và Campuchia

(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết Bun Pimay của Lào và Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia.

Tăng cường kết nối cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam - Campuchia
Tăng cường kết nối cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam - Campuchia

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Chủ tịch CPP Hun Sen trên cương vị Chủ tịch Thượng viện sẽ tiếp tục chỉ đạo các Ủy ban của Thượng viện Campuchia phối hợp tốt với các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

(ĐCSVN) - Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, cụ thể hóa nhận thức chung giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại.

Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng
Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam và Pháp có quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn kết về mọi mặt, từ lịch sử, quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế đến văn hóa - nghệ thuật, con người; khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược với Tây Ban Nha lên một tầm cao mới
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược với Tây Ban Nha lên một tầm cao mới

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano de Lasala nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập khuôn khổ “Đối tác chiến lược hướng tới tương lai” (2009 - 2024); khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược với Tây Ban Nha lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên.

Giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân
Giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Giáo dục mầm non là bậc học dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong tiến trình phát triển của con người.

Ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024
Ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024

(ĐCSVN) - Thủ tướng nhấn mạnh, ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024 với tinh thần: “Đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, thống nhất trong nhận thức và hành động; cơ hội phải nắm bắt, vướng mắc phải tháo gỡ, giải pháp phải đột phá, triển khai phải quyết liệt, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm và bền vững, nhất là trong điều kiện đất nước còn khó khăn.

Thi công đường dây 500kV mạch 3 với phương châm “dây không đợi cột, cột không đợi móng
Thi công đường dây 500kV mạch 3 với phương châm “dây không đợi cột, cột không đợi móng"

(ĐCSVN) - Chiều 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ với điểm cầu 9 tỉnh có dự án đi qua.

Thủ tướng dự khởi công Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm
Thủ tướng dự khởi công Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm

(ĐCSVN) - Nhân dịp dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Quyết định 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, chiều 30/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch bản sắc Việt Nam, tầm cỡ quốc tế
Phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch bản sắc Việt Nam, tầm cỡ quốc tế

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh cần xây dựng thành phố đảo Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, sinh thái, trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ hiện đại, phát triển mạnh kinh tế biển, công nghiệp văn hoá mang tầm cỡ quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới để thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát, chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp bách tại Phú Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát, chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp bách tại Phú Quốc

(ĐCSVN) - Trước khi dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Quyết định 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, sáng 30/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát tình hình thực tế để giải quyết các vấn đề cấp bách, cũng là cơ bản, lâu dài để Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững.

Tập trung triển khai các công trình, dự án giao thông trọng điểm
Tập trung triển khai các công trình, dự án giao thông trọng điểm

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các nhiệm vụ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Cụ thể hóa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản
Cụ thể hóa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

(ĐCSVN) - Hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cho biết KEIDANREN và các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn được tiếp tục cống hiến cho quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn mới, nhất là về kinh tế; đánh giá cao sự ổn định chính trị - xã hội, tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nguồn nhân lực dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn tại Việt Nam.

Mong muốn WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam
Mong muốn WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn...

Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada
Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Mary Ng vui mừng vì quan hệ Đối tác Toàn diện hai nước đang phát triển sâu rộng về mọi mặt. Hiện, Canada là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong khu vực châu Mỹ và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga

(ĐCSVN) - Khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy của Liên bang Nga, Tổng thống Pu-tin bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại, văn hóa, du lịch…

Thanh niên phải giương cao ngọn cờ tiên phong đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia số
Thanh niên phải giương cao ngọn cờ tiên phong đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia số

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đoàn Thanh niên cùng toàn thể thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần "5 xung kích" trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia; thanh niên phải là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.