Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thủ đô Moskva

Thứ tư, 22/05/2019 09:56
Khoảng 18h tối 21/5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Vnukovo 2, Thủ đô Moskva, tiếp tục các chương trình hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev (Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép).
Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại sân bay
Vnukovo 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại sân bay Vnukovo 2 với sự có mặt của các quan chức cấp cao hai nước; Đội Danh dự và Đoàn Quân nhạc và màn diễu binh đặc biệt chào mừng. 

Theo đó, dự lễ đón, về phía Chính phủ LB Nga có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov (Côn-xtan-tin Vơ-nu-cốp); lãnh đạo một số cục, vụ của Bộ Ngoại giao LB Nga. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Moskva.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LB Nga đã trân trọng đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân ngay tại chân cầu thang máy bay; trân trọng cùng các quan chức Bộ Ngoại giao LB Nga mời Thủ tướng duyệt Đội Danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam – LB Nga. Kết thúc Lễ đón, Đội Danh dự diễu binh chào mừng.

Theo thống kê, tính đến tháng 1/2019, tổng dân số LB Nga khoảng 146,8 triệu người, bao gồm trên 180 dân tộc, trong đó người Nga chiếm 77,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 11.200 USD/năm. 

Ngày 30/01/1950, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ chính trị Việt – Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. 

Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương Việt - Nga đạt 4,5 tỷ USD (xuất khẩu 2,4 tỷ USD, nhập khẩu 2,1 tỷ USD), tăng 28,5% so với năm 2017. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nga gồm: điện thoại, may mặc, nông, thủy, hải sản các loại…; các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: xăng dầu, sắt thép, phân bón, máy móc, thiết bị các loại…

Việt Nam và các nước Liên minh Kinh tế Á – Âu, mà Nga là thành viên, đã chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do vào ngày 29/5/2015, có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.

Tính đến tháng 2/2019, Nga đứng thứ 24 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 127 dự án và tổng số vốn đăng ký trên 950 triệu USD. Đầu tư của Nga tập trung chủ yếu vào lĩnh vực khai khoáng, dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo... Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư sang Nga với tổng vốn gần 3 tỷ USD.

Các đại biểu, kiều bào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và
Phu nhân tại sân bay. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đáng chú ý, cùng thời điểm này cách đây 3 năm, cũng vào những ngày cuối tháng 5/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã thăm chính thức LB Nga và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Nga.

Trong thời gian ở Moskva trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo LB Nga. Đặc biệt, một trong những hoạt động trọng tâm của chuyến thăm là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng với Lãnh đạo Cấp cao LB Nga chủ trì lễ khai mạc Năm chéo Việt-Nga. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-LB Nga. Dự kiến, Thủ tướng cũng sẽ tiếp một số doanh nghiệp lớn của Nga; gặp gỡ Hội Cựu chiến binh tham gia chiến tranh ở Việt Nam, Hội Hữu nghị Nga-Việt và trao tặng Huân chương Hữu nghị cho một số công dân Nga có những đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước…/.

Quang Vũ/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực