Thúc đẩy sáng tạo khởi nghiệp phát triển Thủ đô

Thứ ba, 06/11/2018 18:14
(ĐCSVN) – Với chủ đề “Sáng tạo khởi nghiệp phát triển Thủ đô”, Ngày hội khởi nghiệp Thủ đô 2018 đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 6/11 nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và ươm mầm khởi nghiệp cho các dự án khởi nghiệp, tạo sự kết nối linh hoạt để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại Hà Nội.
Diễn đàn khởi nghiệp Thủ đô thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên
và đại diện các doanh nghiệp (Ảnh: KL)

Ngày hội khởi nghiệp Thủ đô 2018 do Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội đồng tổ chức. Đây là sự kiện thường niên dành cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của sinh viên, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các hiệp hội, các tổ chức chính trị xã hội và những người quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận thủ đô Hà Nội.

Ngày hội được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của các trường đại học, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội; thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và ươm mầm khởi nghiệp cho các dự án khởi nghiệp; tạo sự kết nối linh hoạt để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại Hà Nội và đặc biệt tăng cường kết nối giữa các hoạt động đổi mới sáng tạo, hoạt động nghiên cứu sáng chế công nghệ cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển giao ứng dụng thương mại hóa các đề tài, đề án, phát minh, sáng chế… Từ đó xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp Thủ đô 2018 sẽ diễn ra 6 chuỗi hoạt động lớn gồm: Diễn đàn khởi nghiệp Thủ đô 2018; Khu triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm; Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam; Pitching các dự án khởi nghiệp; Talkshow với chuyên gia khởi nghiệp; Gala dinner kết nối doanh nhân.

Tại Diễn đàn khởi nghiệp Thủ đô 2018 - hoạt động khai mạc Ngày hội diễn ra vào sáng 6/11, các diễn giả, chuyên gia đã cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Thành phố; Chủ đề về đổi mới sáng tạo, chuyển giao khoa học công nghệ giúp phát triển làng nghề, đặc sản vùng miền định hướng xuất khẩu ra thị trường thế giới… Các chuyên gia cũng đã chia sẻ về tiềm năng triển vọng khởi nghiệp trong lĩnh vực mà Hà Nội có thế mạnh, nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm cho người dân khu vực nông thôn, tăng chuỗi giá trị sản phẩm làng nghề; chủ đề về cách mạng công nghiệp 4.0 với góc nhìn của chuyên gia giúp các bạn trẻ có cơ hội nhìn thấy những tiềm năng và khai phóng sự sáng tạo để nắm bắt cơ hội mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...

Các hoạt động của Ngày hội giúp kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố, gắn kết đổi mới sáng tạo, chuyển giao khoa học công nghệ giúp phát triển làng nghề, đặc sản vùng miền định hướng xuất khẩu ra thị trường thế giới. Đây là cơ hội gợi mở sự sáng tạo, tu duy năng động, truyền nguồn cảm hướng khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, thanh niên Thủ đô Hà Nội và cả nước thông qua việc hoàn thiện ý tưởng, lập các dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp. Đồng thời cũng là cơ hội giúp cộng đồng khởi nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, dự án khởi nghiệp đến với doanh nhân, nhà đầu tư, quỹ đầu tư cũng như khách hàng tiềm năng. 

Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ
đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam (Ảnh: KL)

Theo ông Vương Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp – Trưởng Ban tổ chức Ngày hội, đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn đối với học sinh sinh viên, cộng đồng khởi nghiệp thủ đô, các doanh nghiệp startup và cộng đồng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp. Các nhà trường, nhà nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý và nhà đầu tư sẽ có dịp giao lưu trực tiếp với nhau, cùng bàn bạc và thống nhất cách thức phối kết hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và gia tăng nguồn lực đầu tư cho cộng đồng khởi nghiệp. Sự kiện này cũng là cơ hội gắn kết giữa Nhà quản lý - Trường Đại học - Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp - Startup để thúc đẩy khởi nghiệp phát triển Thủ đô./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực