Ninh Bình: Doanh thu du lịch đạt trên 1.920 tỷ đồng

Thứ năm, 19/07/2018 21:53
(ĐCSVN) - 6 tháng đầu năm 2018, du lịch tỉnh Ninh Bình đã có những bước phát triển mạnh về cả số lượng khách và doanh thu từ các hoạt động du lịch…
Du khách tham quan tại Tràng An (Ninh Bình). Ảnh TN

Thông tin Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành du lịch đã đón gần 5,3 triệu lượt khách, đạt 73,3% so với kế hoạch năm 2018, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có 435.330 lượt khách quốc tế, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2017; lượng khách nội địa là 4.839.324 lượt khách, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2017; lượng khách lưu trú qua đêm là 346.276 lượt khách, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 1.924 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Ninh Bình cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như: Đại lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018), tuần lễ du lịch Ninh Bình năm 2018 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”,… Các sự kiện này đã góp phần tăng sức thu hút của du lịch Ninh Bình đối với đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Cùng với đó, hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch cũng được triển khai tập trung theo hướng đổi mới về nội dung và hình thức, tính chuyên nghiệp. Tỉnh Ninh Bình cũng đã đưa vào hoạt động Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động phục vụ khách du lịch. Tổ chức cung cấp hàng ngàn tài liệu ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch Ninh Bình tới khách du lịch. Duy trì tốt hoạt động quảng bá, xúc tiến, hỗ trợ khách du lịch trên các trang thông tin điện tử bằng 04 ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nhật)…

Được biết, trong 6 tháng cuối năm 2018, du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón khoảng 2,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 470.000 lượt. Doanh thu du lịch đạt 1.030 tỷ đồng; nâng tổng số du khách đến với Ninh Bình trong năm 2018 lên khoảng 7,4 triệu lượt người với tổng doanh thu ước đạt hơn 2.950 tỷ đồng.

Có thể thấy, với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các loại hình du lịch, Ninh Bình đang trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế./.

Bùi Thanh Nga (CTV)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực