Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng của TP. Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 21/09/2018 19:29
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng của TP. Hồ Chí Minh; kỳ vọng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tích cực triển khai và khởi xướng các sáng kiến hợp tác, tăng cường đối thoại, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau...
Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: PC)

Ngày 21/9, tại TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018). Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm và Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh Kawaue Junichi đã dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, cũng như những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong thời gian vừa qua trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là sự hỗ trợ của Nhật Bản với nhiều dự án lớn của thành phố như: Đại lộ Đông Tây, tuyến Metro số 1...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết, trong 5 năm qua, số dự án đầu tư của Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh đã tăng gấp đôi, từ 570 dự án vào giữa năm 2013 đến gần 1.200 dự án tính đến giữa năm 2018 (chiếm 47% tổng dự án đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam) với tổng số vốn đạt hơn 4 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch thương mại TP. Hồ Chí Minh - Nhật Bản năm 2017 đạt hơn 5 tỷ USD (chiếm khoảng 16% tổng kim ngạch thương mại song phương). TP. Hồ Chí Minh cũng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 7 địa phương Nhật Bản, cũng như hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh như: Điều dưỡng, thực tập sinh công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng của TP. Hồ Chí Minh. TP Hồ Chí Minh kỳ vọng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tích cực triển khai và khởi xướng các sáng kiến hợp tác, tăng cường đối thoại, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và cùng nỗ lực để đạt được những thành tựu mới cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Tiết mục nghệ thuật của Nhật Bản biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. (Ảnh: PC)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh Kawaue Junichi mong muốn mối quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới và hai bên càng phải nỗ lực hơn để củng cố và đưa mối quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và với TP. Hồ Chí Minh nói riêng phát triển tốt đẹp hơn, góp phần nâng tầm hơn nữa quan hệ hai nước./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực