Ngư dân Quảng Nam vươn khơi bám biển đầu xuân

Thứ ba, 27/02/2018 15:34
Sáng 27/2, tại cảng cá An Hòa, UBND huyện Núi Thành phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm Mậu Tuất 2018. Hàng trăm tàu có công suất lớn của ngư dân huyện Núi Thành chuyên hành nghề dài ngày đã thẳng tiến ra khơi ngay sau khi lễ xuất quân.
Ảnh minh họa. Nguồn: VOV.

Núi Thành là địa phương có tiềm năng lớn về thủy sản, là một trong những huyện trọng điểm nghề cá của tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2011, huyện Núi Thành đã chú trọng phát triển kinh tế thủy sản và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển, nhờ đó ngành thủy sản đã có những bước phát triển nhảy vọt, trở thành địa phương có số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ nhiều nhất tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, nghề khai thác thủy sản huyện Núi Thành phát triển đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 8.200 lao động. Trong năm 2017, sản lượng thủy sản đánh bắt được 45.000 tấn, tính theo giá hiện hành đạt gần 1.800 tỷ đồng.

Thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước về đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, ngư dân huyện Núi Thành đã đóng mới được 43 chiếc gồm 24 tàu vỏ thép, 19 tàu vỏ gỗ; 39 tàu khai thác và 4 tàu dịch vụ hậu cần, bước đầu đáp ứng được nhu cầu cung cấp dịch vụ hậu cần và trực tiếp thu mua hải sản trên biển cho ngư dân.

Ngoài ra, thực hiện chính sách hỗ trợ nhiên liệu, trong giai đoạn từ năm 2011-2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các chủ tàu cá khai thác và dịch vụ hậu cần tại các vùng biển xa của huyện Núi Thành 252 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam đã cho 25 ngư dân Núi Thành vay mượn 37,4 tỷ đồng đóng mới được 25 chiếc tàu có công suất trên 400CV trong giai đoạn 2013-2017.

Năm 2018, ngư dân huyện Núi Thành phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất thủy sản 3.050 tỷ đồng; trong đó, giá trị đánh bắt thủy sản đạt gần 1.800 tỷ đồng với tổng sản lượng thủy sản 52.500 tấn, giải quyết việc làm thường xuyên cho 18.000 lao động./.

Đoàn Hữu Trung/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực