Hơn 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm VIETWATER 2018

Thứ năm, 08/11/2018 21:46
(ĐCSVN) - Điểm sáng của Triển lãm VIETWATER 2018 là mô hình Dự án cấp nước sạch miễn phí vì cộng đồng do Ban tổ chức đồng hành cùng Hiệp hội nước Úc và UBND tỉnh Sơn La xây dựng và lắp đặt. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa to lớn và đóng góp nhiều lợi ích tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là những người dân ở khu vực vùng sâu vùng xa.
Các đại biểu tham quan tại Triển lãm. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)

Từ ngày 07 - 09/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn tổ chức Triển lãm Quốc tế Hàng đầu về ngành Cấp thoát nước, Công nghệ lọc nước và Xử lý nước thải tại Việt Nam - VIETWATER 2018. Triển lãm do Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Công ty UBM Asia phối hợp tổ chức.

Với tổng diện tích triển lãm lên đến 13.000 m2 cùng sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp, VIETWATER 2018 nhận được sự ủng hộ sự của 13 nhóm gian hàng quốc tế đến từ các quốc gia phát triển về ngành nước như Anh, Pháp, Bỉ, Phần Lan, Đức, Úc, Đan Mạch, Nhật Bản, Singapore...

Trong đó, có sự tham gia của các thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cấp thoát nước, lọc nước và xử lý nước thải như: Tsurumi Pump, Tabuchi, Sawatech, Goshu Kosan, Vucico, Viet An Environement, Vinaworldlink, Binh Minh Plastic, JFE Engineering, ARK,HCP, Kobelco Eco Solutions, Dow Chemical, Balem, Tan A Dai Thanh… cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Triển lãm mang đến hàng ngàn sản phẩm trưng bày phục vụ cho ngành nước. Với kết hợp mới mẻ cùng Waste & Environment Technology Vietnam 2018 - Triển lãm về công nghệ xử lý chất thải và môi trường, kỳ vọng mang đến nhiều hơn những sản phẩm công nghệ và thiết bị ứng dụng trong ngành xử lý chất thải và nước thải như công nghệ khí hóa, các phương pháp xử lý sinh học - cơ học - nhiệt cơ, công nghệ tái chế và phục hồi hiệu quả,…

Điểm sáng của Triển lãm là mô hình Dự án cấp nước sạch miễn phí vì cộng đồng do Ban tổ chức đồng hành cùng Hiệp hội nước Úc và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng và lắp đặt. Với thiết bị xử lý nước bằng động cơ xe đạp, hơn 10.000 lít nước sạch sẽ được cung cấp cho người dân mỗi ngày. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa to lớn và đóng góp nhiều lợi ích tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là những người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa.

Trong khuôn khổ của Triển lãm, các đại biểu, khách tham quan còn được gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia đầu ngành tại Hội thảo khoa học với chủ đề: “Công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn phù hợp điều kiện môi trường tại Việt Nam”; Hội thảo khoa học chuyên đề với tên gọi “Ngành nước Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”…

Theo Ban tổ chức, Triển lãm năm nay dự kiến thu hút hơn 15.000 khách tham quan./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực