Gần 900 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Vietbuild 2019 tại TP Hồ Chí Minh

Thứ năm, 19/09/2019 22:43
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Bất động sản – Kiến trúc và trang trí nội ngoại thất”, Triển lãm Quốc tế Vietbuild TP Hồ Chí Minh 2019 lần thứ 3 sẽ quy tụ gần 900 doanh nghiệp trong và ngoài nước với 2.500 gian hàng cùng các sản phẩm mới, phong phú của các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế.
Họp báo giới thiệu Triển lãm quốc tế Vietbuild tại TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 - Ảnh: PC

Chiều 19/9, Ban tổ chức Triển lãm quốc tế Vietbuild đã tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm quốc tế Vietbuild TP Hồ Chí Minh 2019 lần thứ 3. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 25 - 29/9/2019, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào 9h00' sáng 25/9.

Theo Ban tổ chức, Triển lãm lần này có quy mô và tầm vóc đặc biệt của ngành bất động sản, kiến trúc và trang trí nội ngoại thất với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 2.500 gian hàng của gần 900 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, có 298 doanh nghiệp trong nước, 108 doanh nghiệp liên doanh và đặc biệt có hơn 500 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 27 quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Nga, Pháp, Ấn Độ, Anh, Ý, Hà Lan, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thụy Điển…

Triển lãm trưng bày các sản phẩm với các mẫu mã mới, tính năng và chất lượng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu xây dựng, trang trí của khách hàng trong các lĩnh vực: Thiết bị điện – Cửa và phụ kiện cửa; trang trí nội ngoại thất; vật liệu xây dựng…

Theo Phó Ban tổ chức Triển lãm quốc tế Vietbuild Nguyễn Đình Hùng, Vietbuild TP Hồ Chí Minh lần này có lượng doanh nghiệp tham gia lớn nhất, số lượng gian hàng không chỉ nhiều nhất mà còn có nhiều thương hiệu lớn từ các quốc gia trên thế giới cũng góp mặt, với các dòng sản phẩm mới tập trung vào ngôi nhà thông minh, vật liệu xanh, đô thị xanh. 

Các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại
Triển lãm Vietbuild tại TP Hồ Chí Minh lần thứ 1 - Ảnh: PC

Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Vietbuild 2019, sẽ diễn ra nhiều chương trình hội thảo chuyên ngành như: Hội nghị giao thương ngành nhôm của Việt Nam và Phật Sơn (Trung Quốc) với chủ đề “Nhôm định hình – cửa và cửa sổ - phụ kiện cửa”; Hội thảo “Giải pháp tái sử dụng nước mưa, giảm thiểu ngập lụt các đô thị”; Hội thảo “Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn về thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy, quản lý an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong thi công, vận hành tòa nhà” …

Cùng với đó, Ban tổ chức Vietbuild tổ chức các chương trình giao lưu giữa các sở ban ngành, các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài cùng với các tập đoàn, doanh nghiệp tại Triển lãm. Đồng thời, tổ chức cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp tham quan tìm hiểu tính năng, mẫu mã và những phát triển đột phá, đổi mới về công nghệ của các sản phẩm ngành bất động sản, kiến trúc và trang trí nội ngoại thất. Qua đó, tạo điều kiện để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ký kết các hợp đồng kinh tế…/.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực