Cao Bằng tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thương mại và du lịch

Thứ ba, 06/11/2018 18:39
(ĐCSVN) – Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định Cao Bằng sẽ tập trung khắc phục và vượt qua khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, đặc biệt tập trung vào phát triển nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu và du lịch.
Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trả lời báo chí tại Họp báo (Ảnh: HNV)

Thông tin này được nhấn mạnh tại họp báo của UBND tỉnh Cao Bằng giới thiệu “Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018” diễn ra chiều 6/11 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, dịp này, tỉnh Cao Bằng triển khai đồng loạt 4 nội dung chính, bao gồm: “Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018; Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc”.

Cụ thể, Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng sẽ diễn ra vào sáng ngày 24/11/2018. Dự kiến chiều cùng ngày, đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh. Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc được tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình lần này, Ban tổ chức cũng dự kiến sẽ có khoảng 400 đại biểu và 4.000 người dân tham dự; diễn ra trong các ngày từ 23 đến 27/11/2018 tại Thành phố Cao Bằng.

Song song là “Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Non nước Cao Bằng” với các hoạt động: Triển lãm ảnh, chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục, thi đấu các môn thể thao 6 tỉnh Việt Bắc. Các sự kiện bên lề dự kiến gồm: Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình Công viên địa chất toàn cầu”; tổ chức cho các đại biểu đi tham quan một số địa điểm, khu du lịch; tổ chức không gian “Cao Bằng – Cơ hội đầu tư và hợp tác”.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ, việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018 và các sự kiện lớn của tỉnh nhân dịp này là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời cũng là cơ hội để Cao Bằng quảng bá, mở rộng thương hiệu của địa phương, tăng cường kết nối, xúc tiến, thu hút nhiều nhà đầu tư uy tín, có tiềm năng vào tỉnh, tạo cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Liên quan tới hoạt động của Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, ông Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cho biết, tính đến thời điểm này, tỉnh dự kiến sẽ tổ chức công bố ký kết đầu tư của 16 dự án đến từ 15 nhà đầu tư với tổng trị giá hơn 4.230 tỷ đồng, đồng thời ký kết ghi nhớ đầu tư của gần 10 dự án và đưa ra hơn 30 dự án khác nhau trong danh mục kêu gọi đầu tư.

Thác Bản Giốc được dự kiến phát triển thành khu du lịch trọng điểm quốc gia vào 2020 (Ảnh: theworldnews.net)

Trong khi đó, về các nội dung phát triển du lịch, ông Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng khẳng định, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch địa phương, tạo chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, phát triển thị trường xúc tiến, quảng bá du lịch, hợp tác nâng cao nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển đồng bộ hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch… Riêng với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng mới được công nhận và sẽ chính thức nhận danh hiệu vào tối 24/11 tới đây, tỉnh Cao Bằng tập trung phát triển các loại hình du lịch thám hiểm, du lịch cộng đồng cũng như nâng cao cơ sở vật chất hạ tầng nghỉ dưỡng để tăng cường thu hút ngày càng đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch…

Đặc biệt, với khu du lịch thác Bản Giốc mang nhiều nét đặc thù cả về chính trị - văn hóa, được sự đồng ý của Chính phủ, tỉnh đang triển khai thí điểm trong vòng 1 năm việc đưa du khách hai bên Việt Nam – Trung Quốc tham quan trực tiếp mà không cần visa đồng thời báo cáo Chính phủ, xin ý kiến các bộ ngành liên quan để tham mưu, đề xuất Chính phủ một mô hình khai thác du lịch Bản Giốc phù hợp, khả năng đề xuất này có thể được phê duyệt và công bố vào ngày 24/11 tới đây.

Trong khuôn khổ họp báo, Ban tổ chức cũng giải đáp một số câu hỏi của báo chí xung quanh nội dung thu hút đầu tư, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, dự án phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông trong đó có dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, các nội dung về khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa của tỉnh Cao Bằng./.

Hà Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực