Thúc đẩy hợp tác năng lượng bền vững giữa Việt Nam và Australia

Thứ ba, 22/05/2018 14:39
(ĐCSVN) - Phái đoàn Năng lượng Australia đang tới thăm Việt Nam, gặp gỡ với các đối tác trong ngành năng lượng và tham gia Hội nghị Năng lượng Việt Nam - Australia năm 2018, do Chính phủ Australia phối hợp với Bộ Công thương Việt Nam tổ chức.

Phái đoàn năng lượng Australia bao gồm các doanh nghiệp, nhà thầu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật, mua sắm và xây dựng; các nhà cung cấp than, thiết bị và các công ty tư vấn quản lý dự án và thương mại.

Hội nghị năng lượng Việt Nam - Australia diễn ra ngày 22/05/2018 nhằm chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp liên quan đến phát triển ngành năng lượng (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Theo ông  Shannon Leahy, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Australia, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Australia và Việt Nam phát triển nhanh nhất trong tất cả các nền kinh tế ASEAN trong thập kỷ qua, với giao dịch thương mại  và đầu tư hai chiều đạt mức 11,8 tỷ USD. Năng lượng là một trong những lĩnh vực then chốt thúc đẩy thương mại song phương giữa hai quốc gia.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Australia, và Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam.

Hội nghị Năng lượng được tổ chức bởi Chính phủ Australia và Bộ Công thương Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý của Chính phủ và kiến thức chuyên ngành trong việc đáp ứng các nhu cầu và giải quyết các thách thức liên quan đến việc phát triển ngành năng lượng. Các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam, các dự án năng lượng lớn và các cơ hội hợp tác sẽ được giới thiệu cho các đại biểu Australia tại Hội nghị. Tương tự, các đại biểu Australia sẽ trình bày kinh nghiệm chuyên môn và khả năng cung ứng của Australia về than (than sạch), cơ sở hạ tầng, tư vấn, quản lý dự án, đổi mới công nghệ bao gồm cả năng lượng tái tạo.

Chuỗi cung ứng năng lượng của Australia được phát triển tốt với các giải pháp tiên tiến về than, khí đốt và năng lượng tái tạo. Australia cũng có kinh nghiệm quản lý chính sách hàng đầu trong việc phát triển và điều tiết thị trường năng lượng. Kinh nghiệm và thế mạnh của Australia phù hợp với nhu cầu của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cũng như phát triển bền vững ngành năng lượng. Với nguồn dự trữ tài nguyên khoáng sản và năng lượng lớn, Australia là nước sản xuất than, vàng, quặng sắt và uranium hàng đầu thế giới, và sẽ sớm trở thành nước xuất khẩu LNG lớn nhất toàn cầu. Australia cũng được xếp hạng trong danh sách 15 quốc gia hàng đầu thế giới về phát điện từ năng lượng mặt trời và gió. Australia với nguồn tài nguyên dồi dào và thuận tiện về địa lý với Châu Á đã củng cố vị thế cạnh tranh là quốc gia xuất khẩu khoáng sản và tài nguyên năng lượng lớn hàng đầu thế giới.

Hội nghị Năng lượng năm nay kế tiếp thành công của Diễn đàn năng lượng Việt Nam – Australia năm 2017, đã thiết lập kênh đối thoại chính sách giữa Cơ quan Điều tiết Năng lượng Australia và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh và tính minh bạch của thị trường điện để thu hút đầu tư phát triển các nguồn năng lượng mới ở Việt Nam.

Australia nổi tiếng với các giải pháp sáng tạo, tiên tiến về than đá, khí đốt và năng lượng tái tạo (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Trong kế hoạch phát triển ngành điện của Việt Nam, than chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu năng lượng và vượt quá khả năng cung cấp từ nguồn than nội địa. Nhu cầu năng lượng rẻ và ổn định để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giúp cho than tiếp tục là cấu phần quan trọng trong cơ cấu năng lượng của Việt Nam trong tương lai.

“Những cải tiến liên tục trong công nghệ khai thác mỏ, các biện pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường, đã góp phần khẳng định Australia là quốc gia cung cấp nguồn than hiệu quả và đáng tin cậy có chất lượng cao và hàm lượng khí thải thấp. Theo xu hướng Việt Nam chuyển đổi sang sử dụng than sạch và các giải pháp năng lượng tái tạo, ngành công nghiệp năng lượng Australia sẽ sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ,” Ông Shannon Leahy cho biết.

Chính phủ Australia, các cơ quan và nghiên cứu trong ngành năng lượng đang góp phần củng cố định hướng của Australia trong tương lai năng lượng của mình, hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng quốc gia tại Australia. Năng lượng gió và mặt trời tiếp tục phát triển, giảm bớt áp lực lên lưới điện của Australia và góp phần vào việc giảm lượng khí thải carbon.

HA.NV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực