Quảng bá đất nước, văn hoá Việt Nam tại “Làng Asean” ở Úc

Thứ tư, 22/02/2017 16:43
(ĐCSVN) – Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, từ ngày 17-19/2, tại thủ đô Canberra của Úc đã tưng bừng diễn ra Lễ hội đa văn hóa quốc gia 2017.

Hình ảnh tại Lễ hội (Ảnh: TTXVN)

Năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Úc tham gia lễ hội trong khuôn viên “Làng Asean”, nhằm tăng cường quảng bá đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với người dân Úc và bạn bè quốc tế. 

Khác với những năm trước, 2017 là năm có nhiều ý nghĩa đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) như kỷ niệm 50 năm thành lập khối và dự kiến vào năm tới tại đất nước châu Đại Dương này sẽ lần đầu tiên diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Asean-Úc. 

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban Asean ở Canberra năm 2016, Việt Nam đã chủ động đề xuất và thảo luận với đại diện các nước để tham gia Lễ hội với tư cách là một khối. 

“Làng Asean” lần đầu tiên được thiết lập tại lễ hội thường niên này, xuất hiện rực rỡ, nhiều màu sắc và đầy ấn tượng tại Lễ hội ở trung tâm Canberra với một sân khấu chính ở giữa để người thăm quan có thể ngồi thưởng thức những làn điệu âm nhạc đặc trưng, đa dạng đến từ 10 nước thành viên Asean. 

Dọc hai bên sân khấu là gian hàng của 10 nước thành viên, trưng bày các ấn phẩm văn hóa, sản phẩm lưu niệm truyền thống cũng như các món ăn mang hương vị cổ truyền, đặc sản của từng nước. 

Việc tạo dựng “Làng Asean” đã giúp tạo điều kiện để các du khách chỉ đến một khu vực là có thể cảm nhận, hình dung về đất nước, con người và thưởng thức được đầy đủ các nét văn hóa, ẩm thực truyền thống của cả khu vực Đông Nam Á. 

Đại sứ Việt Nam tại Canberra Lương Thanh Nghị cho biết việc thành lập “Làng Asean” tại Lễ hội đa văn hóa năm nay nhằm giới thiệu nền văn hóa rất đa dạng của Asean với bạn bè quốc tế, đặc biệt đối với công chúng Úc.

Ngoài ra, việc tham gia với tư cách là một khối cũng thể hiện được tình đoàn kết của các nước Asean, đặc biệt trong việc giới thiệu về đất nước, văn hóa, con người của từng nước cũng như của cả khối. 

Chia sẻ về ý nghĩa của việc Việt Nam tham gia Lễ hội, Đại sứ Lương Thanh Nghị cho rằng Việt Nam đóng góp một phần vào sự đa dạng văn hóa của Úc bởi chúng ta có một cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập lớn với trên 300.000 người.

Đây là lễ hội lớn nhất ở Canberra, nên việc tham gia cũng giúp giới thiệu văn hóa, ẩm thực, đất nước, con người Việt Nam một cách hiệu quả hơn, qua đó củng cố thêm tình hữu nghị, sự hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong giao lưu nhân dân.

Lễ hội đa văn hóa quốc gia Canberra là một trong những hoạt động văn hóa lớn nhất ở Úc, được tổ chức thường niên từ năm 1996, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế nhân dịp này.

Thông điệp chính của lễ hội là gắn kết cộng đồng, khuyến khích sự hòa hợp giữa các sắc tộc và văn hóa khác nhau, mang đến niềm vui cho người dân. Tại lễ hội chúng ta cùng lúc bắt gặp những nét văn hóa, con người, thưởng thức ẩm thực của mọi vùng miền đến từ 5 châu lục.

Tham gia Lễ hội đa văn hóa 2017 có hơn 400 gian hàng của các tổ chức, đại sứ quán các nước và các nhóm cộng đồng, kéo dài gần 10km dọc các tuyến phố ở trung tâm thủ đô Canberra.

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội, hơn 40 tấn thực phẩm đã được tiêu thụ. Ngoài ra, trong không gian Lễ hội còn có 7 sân khấu với sự tham gia trình diễn của hàng trăm nhóm nghệ sỹ đến từ nhiều nước hoặc nhóm cộng đồng. Lễ hội đa văn hóa quốc gia Canberra năm 2016 thu hút hơn 280.000 lượt khách thăm quan.

K.D

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực