Khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng” Forest Ecopreneur 2024

Khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng” (Forest Ecopreneur 2024)

(ĐCSVN) - Mục đích của chương trình ươm tạo là hỗ trợ từng doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh để thực hiện hoặc nhân rộng các hoạt động phục hồi bền vững; Xây dựng năng lực liên quan đến những thách thức phải đối mặt trong các doanh nghiệp liên quan đến phục hồi rừng; Tham gia với các tác nhân thị trường và trung gian tài chính.
Thị trường bất động sản Việt Nam sẵn sàng tái nhập cuộc
Thị trường bất động sản Việt Nam sẵn sàng tái nhập cuộc
(ĐCSVN) - Thị trường bất động sản Việt Nam đã bắt đầu đẩy nhanh tiến trình phục hồi nhờ sự nỗ lực và quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành trong...
Đẩy mạnh triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam
Đẩy mạnh triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam
(ĐCSVN) – Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ...
Triển lãm Dệt may SaigonTex  SaigonFabric 2024
Triển lãm Dệt may SaigonTex & SaigonFabric 2024
(ĐCSVN) - SaigonTex & SaigonFabric 2024 quy tụ hơn 1.000 nhà triển lãm quốc tế và Việt Nam tham dự với quy mô trưng bày lên đến gần 30.000 m2.
Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến Munich Đức
Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến Munich (Đức)

(ĐCSVN) - Với mục tiêu không ngừng mở rộng mạng đường bay, kết nối Việt Nam với nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới, Vietnam Airlines sẽ mở các đường bay thẳng giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến Munich, một trong những thành phố lớn nhất nước Đức từ tháng 10/2024.

Nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
Nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

(ĐCSVN) – Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có công văn gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện để khởi công Dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận TP. Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Niu Di-lân
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Niu Di-lân

(ĐCSVN) - Ngày 11/3, tại Thủ đô Wellington, Niu Di-lân, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Todd McClay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại Niu Di-lân đã ký kết Bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Thương mại Niu Di-lân trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Niu Di-lân.

Tháng 2 2024 Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX tăng 18 so với tháng tháng đầu năm
Tháng 2/2024: Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX tăng 18% so với tháng tháng đầu năm

(ĐCSVN) - Tháng 2/2024, thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giao dịch khá biến động, chỉ số HNX Index sau khi tăng liên tục trong hơn nửa đầu tháng đã điều chỉnh giảm rồi nhanh chóng phục hồi và đóng cửa ở mức cao nhất tháng với 235.46 điểm, tăng 2,74% so với cuối tháng 01/2024.

Thương mại điện tử trong bối cảnh bức tranh bán lẻ phục hồi
Thương mại điện tử trong bối cảnh bức tranh bán lẻ phục hồi

(ĐCSVN) - Ngành bán lẻ toàn cầu đã phải đối mặt với những thách thức to lớn trong 3 năm qua và mặc dù điều kiện thị trường đã được cải thiện khi đại dịch suy thoái. Đặc biệt, sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử đang đặt ra câu hỏi liệu xu hướng này có làm ảnh hưởng đến sự phục hồi của thị trường bán lẻ cho thuê.

Quảng Nam trình Đề án xã hội hóa sân bay Chu Lai
Quảng Nam trình Đề án xã hội hóa sân bay Chu Lai

(ĐCSVN) – Liên quan đến định hướng phát triển sân bay Chu Lai trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Quảng Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) bản Đề án xã hội hoá sân bay Chu Lai.

Sắp diễn ra Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân thường niên lần thứ IV
Sắp diễn ra Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân thường niên lần thứ IV

(ĐCSVN) - Nhìn lại năm qua, có thể thấy thị trường bất động sản đã dần "tan băng" khi Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương nhận diện được những điểm nghẽn và quyết liệt đẩy mạnh cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những quy định pháp lý chồng chéo, bất cập, gây rủi ro cho người thực hiện.

BIDV lần thứ 9 nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam
BIDV lần thứ 9 nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam

(ĐCSVN) - Với những kết quả kinh doanh ấn tượng và dịch vụ vượt trội dành cho khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được Tạp chí The Asian Banker bình chọn là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất năm 2024”. Giải thưởng đã được trao cho BIDV trong khuôn khổ sự kiện “Excellence In Retail Financial Services Global Awards Ceremony 2024” tổ chức tại Hàn Quốc ngày 07/03/2024. BIDV là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam 9 lần nhận giải thưởng này.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,7
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,7%

(ĐCSVN) - Hai tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp đã cho thấy những tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tăng cường hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Australia
Tăng cường hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Australia

(ĐCSVN) - Ngày 07/3/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng đại diện Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Đoàn lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam và dự Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Australia, trong đó có Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Australia giai đoạn 2024 – 2028, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Bộ Tài chính cam kết “cùng thành công, chung thắng lợi” với các đối tác Hàn Quốc
Bộ Tài chính cam kết “cùng thành công, chung thắng lợi” với các đối tác Hàn Quốc

(ĐCSVN) - Bộ Tài chính Việt Nam cam kết đồng hành và tạo thuận lợi cho các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác đem lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời, hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tăng cường đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác, đầu tư để chúng ta “cùng thành công, chung thắng lợi”.

Việt Nam và Australia tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, hydrogen
Việt Nam và Australia tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, hydrogen

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN- Australia và thăm chính thức Australia, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã có các hoạt động tiếp xúc Australia song phương, gặp mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia và làm việc với một số đối tác tại Australia trong lĩnh vực hydrogen.

Việt Nam liên tiếp đón các du khách tàu biển
Việt Nam liên tiếp đón các du khách tàu biển

(ĐCSVN) - Việc liên tiếp đón các du khách tàu biển cho thấy ngành du lịch Việt Nam đã bước đầu thành công trong thu hút sự chú ý của những hành khách khó tính, nhưng chi tiêu cao.

Việt Nam – Úc Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực năng lượng đặc biệt là năng lượng tái tạo
Việt Nam – Úc: Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực năng lượng đặc biệt là năng lượng tái tạo

(ĐCSVN) - Bên lề Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Úc và chuyến thăm chính thức Úc của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng phụ trách Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Úc Chris Bowen chiều 05/3.

Đối thoại Bộ trưởng thương mại Việt Nam – Úc
Đối thoại Bộ trưởng thương mại Việt Nam – Úc

(ĐCSVN) - Trong chuỗi sự kiện bên lề Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Úc và chuyến thăm chính thức Úc của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Du lịch Úc Don Farell đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất Đối thoại Bộ trưởng thương mại Việt Nam – Úc tại Melbourne vào chiều ngày 05 tháng 3 năm 2024.

Vietnam Airlines hợp tác Chương trình đào tạo kỹ thuật hàng không
Vietnam Airlines hợp tác Chương trình đào tạo kỹ thuật hàng không

(ĐCSVN) - Ngày 6/3, tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa USTH, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO) về chương trình đào tạo Kỹ thuật Hàng không.

Việt Nam giới thiệu thực phẩm và đồ uống tại Hội chợ Foodex Japan 2024
Việt Nam giới thiệu thực phẩm và đồ uống tại Hội chợ Foodex Japan 2024

(ĐCSVN) – Cùng với 60 nước và vùng lãnh thổ, đoàn Việt Nam gồm 22 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống đã tham dự Hội chợ Foodex Japan 2024. Đoàn Việt Nam lần này mang đến Hội chợ thông điệp “FOODS OF VIỆT NAM” nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa các sản phẩm thực phẩm Việt đặc sắc tới thị trường Nhật nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.

Tổng cục Thống kê Việt Nam ghi nhận và ủng hộ Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc
Tổng cục Thống kê Việt Nam ghi nhận và ủng hộ Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc

(ĐCSVN) - Tại Kỳ họp lần thứ 55 của Ủy ban Thống kê Liên Hợp Quốc (UNSC55), Đoàn Việt Nam phát biểu tham luận về 05 nội dung gồm có: Phương thức hoạt động của Ủy ban Thống kê; Dữ liệu và chỉ tiêu Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Khoa học dữ liệu; Thống kê nông nghiệp và nông thôn; (5) Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Để đào tạo hiệu quả nhân sự doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI
Để đào tạo hiệu quả nhân sự doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI

(ĐCSVN) - Giám đốc Đối tác vùng Udemy Alan Malcolm nhận định GenAI sẽ thay đổi thế giới và công việc của con người ở quy mô chưa từng có, đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ AI của đội ngũ nhân sự để thích ứng.

Triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản
Triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản

(ĐCSVN) - Chiều 4/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc có buổi tiếp và làm việc với Ngài Yamada Takio - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có Phó Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Trưởng đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA); cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản và Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Khởi động học bổng khối ngành STEM dành cho nữ giới từ Vương quốc Anh
Khởi động học bổng khối ngành STEM dành cho nữ giới từ Vương quốc Anh

(ĐCSVN) - ASEAN – Vương quốc Anh SAGE là chương trình giáo dục hàng đầu của Vương quốc Anh tại Đông Nam Á, nhằm hỗ trợ trẻ em gái và cộng đồng bị thiệt thòi tiếp cận giáo dục và cải thiện nền tảng học tập. Phụ nữ từ 10 quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận chương trình này.

Gia Lâm lên quận, thêm cơ hội cho bất động sản văn phòng Hà Nội
Gia Lâm lên quận, thêm cơ hội cho bất động sản văn phòng Hà Nội

(ĐCSVN) - Nằm trong kế hoạch đô thị hóa phía Đông thủ đô, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua về việc tán thành chủ trương đưa Gia Lâm lên quận vào cuối tháng 9/2023. Gia Lâm nằm tại cửa ngõ chiến lược của Hà Nội, tiếp giáp trực tiếp hành lang kinh tế Đông – Bắc và sở hữu kết nối thuận tiện tới các tỉnh thành nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ.

Mở Bến cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng
Mở Bến cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng

(ĐCSVN) – Bến cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng, thuộc Khu Bến cảng Lạch Huyện của Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng chính thức được Cục Hàng hải Việt Nam cho tiếp nhận tàu thuyền trong nước và tàu quốc tế.

Ba dự án Luật Thuế đang được triển khai sửa đổi
Ba dự án Luật Thuế đang được triển khai sửa đổi

(ĐCSVN) - Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức liên quan để triển khai sửa đổi 03 dự án Luật Thuế quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước liên quan đến cải cách chính sách thuế nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan và yêu cầu cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng bền vững và phù hợp với xu hướng cải cách thuế của quốc tế…

Tầm nhìn quốc tế giữa thị trường bất động sản văn phòng Việt Nam
Tầm nhìn quốc tế giữa thị trường bất động sản văn phòng Việt Nam

(ĐCSVN) - Tiệm cận với các xu hướng quốc tế là điều phổ biến và tất yếu đối với các dự án bất động sản Việt Nam, đặc biệt là phân khúc văn phòng hạng A. Hưởng ứng các điểm sáng của bất động sản văn phòng trên toàn thế giới, thị trường Việt Nam cũng đang thể hiện tiềm năng phát triển của mình thông qua xu thế không gian văn phòng linh hoạt và các công trình xanh, bền vững.