Framgia (Nhật Bản) hợp tác với các trường Đại học Việt Nam cung ứng nhân sự CNTT (IT)

Thứ năm, 21/06/2018 21:00
(ĐCSVN) - Từ năm 2014 đến nay, công ty công nghệ Framgia (Nhật Bản) đã triển khai hợp tác với 3 trường Đại học hàng đầu về công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam trong việc giảng dạy, hỗ trợ để sinh viên ra trường có thể làm việc ngay tại Nhật.

 

Các sinh viên tại lớp học CNTT tạo nguồn IT cho thị trường Nhật tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (Ảnh: HNV)

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên mà công ty công nghệ Framgia bắt tay hợp tác trong nỗ lực đào tạo nhân sự IT chất lượng cao cung cấp cho thị trường Nhật Bản. Hoạt động hợp tác này bắt đầu từ năm 2014. Ngoài ra, Framgia còn tham gia tổ chức nhiều hoạt động như ngày hội việc làm, lớp học thư pháp, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản…

Theo đó, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, lớp học diễn ra 2 buổi/tuần với toàn bộ giáo án, bài giảng đều bằng tiếng Nhật. Sinh viên trong lớp đều có trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên, với nguyện vọng làm việc trong môi trường công ty Nhật Bản. Giảng viên là các kỹ sư CNTT có nhiều năm kinh nghiệm và là người Nhật. Tại lớp học này, sinh viên được học các nội dung chuyên về CNTT như cách viết báo cáo lập trình, tìm hiểu văn hóa, lối sống và con người Nhật Bản.

 

Hiện, Framgia đang hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) trong đào tạo nguồn nhân lực IT chất lượng cao (Ảnh: P.V)

Năm 2016, dự án tiếp tục đến với 2 trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong danh sách 250 sinh viên đăng ký, dự án đã chọn lọc ra 100 sinh viên xuất sắc để đào tạo. Tới nay, gần 800 sinh viên đã được đào tạo qua các lớp học IT. Trong tương lai, Framgia mong muốn phối hợp với các trường để đạt được con số 1.000 sinh viên, tương ứng 1.000 kỹ sư tương lai.

Hoạt động đào tạo nhân lực IT chất lượng cao mà Framgia đang phối hợp với các trường Đại học Việt Nam vừa góp phần nâng cao trình độ nhân lực, giải quyết vấn đề việc làm đồng thời góp phần giải quyết vấn đề nhân sự cấp bách tại Nhật Bản. Theo thống kê của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), Nhật Bản hiện đang thiếu trung bình trên 100.000 kỹ sư trong các mảng về An ninh thông tin, Điện toán đám mây, Công nghệ di động. Trong công nghệ mới AI (Trí tuệ nhân tạo), Big Data (Dữ liệu lớn), IoT (Internet kết nối vạn vật) và Robotic… đến năm 2030, Nhật Bản sẽ thiếu khoảng 600.000 kỹ sư công nghệ. Hiện đã có trên 10 doanh nghiệp phần mềm của Việt Nam đầu tư mở công ty/chi nhánh tại Nhật Bản.

Đặc biệt, trong 3 ngày tới đây (22 đến 24/06), tại văn phòng công ty Framgia và Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Ngày hội việc làm - sự kiện thường niên dành riêng cho sinh viên chuyên ngành CNTT. Sự kiện sẽ có sự góp mặt của 4 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực CNTT với 10-12 vị trí tuyển dụng.

 

HNV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực