Việt Nam - Pháp hợp tác phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử

Thứ sáu, 24/02/2017 21:48
Hợp tác phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử là nội dung chính của cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và ông Jean – Vincent Placé, Quốc vụ khanh phụ trách cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính nước Cộng hòa Pháp ngày 24/2 tại Hà Nội.

Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện các nội dung cam kết hợp tác của ý định thư giữa 2 nước về chính phủ điện tử được ký kết tại Paris (Pháp) ngày 30/10/2016. 

Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: TTXVN)

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết: Quan hệ đối tác Việt Nam và Pháp đã phát triển trên mọi lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược năm 2013. Trong đó, hợp tác về công nghệ thông tin và truyền thông đang góp phần làm sâu sắc mối quan hệ này, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của mỗi nước. Chính phủ Việt Nam xác định công nghệ thông tin là yếu tố then chốt, là động lực quan trọng của sự phát triển, hiện đại hóa đất nước, nâng cao toàn diện năng lực canh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế. 

Bộ trưởng nhấn mạnh: Việt Nam đang tập trung xây dựng chính phủ điện tử nhằm cải thiện năng suất lao động và tạo sự minh bạch, góp phần hiện đại hóa bộ máy hành chính nhà nước trong thời kỳ hội nhập. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị phía Pháp hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử đồng bộ, kết nối, đảm bảo an toàn thông tin. Hiện Việt Nam chưa xác định mô hình chính phủ điện tử ở các cấp từ trung ương đến địa phương, nên Việt Nam mong muốn Pháp chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn mô hình hợp lý, hoàn thiện môi trường pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, công nghệ và kinh nghiệm để triển khai các dịch vụ chính phủ điện tử. Việt Nam cũng mong muốn Pháp hỗ trợ, hợp tác xác định chủ đề, dự án ưu tiên hợp tác giữa hai nước về chính phủ điện tử, an toàn an ninh thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách quản lý và triển khai đề án chính phủ điện tử... Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Cơ quan phát triển Pháp AFD xem xét tài trợ cho Việt Nam trong thực hiện các đề án đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực chính phủ điện tử và an toàn thông tin. 

Quốc vụ khanh Jean – Vincent Placé đánh giá cao mối quan hệ lịch sử lâu dài giữa Pháp và Việt Nam. Ông cũng cho biết: Hiện nay, nội dung số đang được triển khai mạnh tại Pháp với nhiều nội dung Việt Nam quan tâm. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nền hành chính công cũng như đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao cho chính phủ điện tử, phía Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam thông qua sự hợp tác, làm việc cụ thể của các đơn vị, doanh nghiệp đại diện các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông 2 quốc gia. Quốc vụ khanh Jean – Vincent Placé tin tưởng các doanh nghiệp Pháp sẽ tìm thấy cơ hội hợp tác và đầu tư trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam thời gian tới, góp phần hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện chính phủ điện tử. 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cam kết sẽ ủng hộ và tạo điều kiện thuân lợi nhằm đưa quan hệ hợp tác Việt Nam và Pháp về lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và chính phủ điện tử nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước./. 

Ngọc Bích/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực