TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị nguồn máu dự trữ trong dịp Tết

Thứ hai, 14/01/2019 16:32
(ĐCSVN) - Nhằm chuẩn bị nguồn máu dự trữ cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân hồng năm 2019.
Sinh viên hiến máu tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố sáng 12/1/2019.

Theo thông tin từ Trung tâm hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2018, chỉ tiêu tiếp nhận nguồn máu hiến của Thành phố là 230.000 túi máu, tương đương 19.167 túi/tháng. Tuy nhiên, hiện nay, lượng máu tiếp nhận thực tế mới chỉ đạt 17.986 túi/tháng.

Do đó, đến thời điểm này, TP. Hồ Chí Minh vẫn thiếu hụt khoảng 12.000 túi máu dự trữ. Trong khi đó, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lượng máu vận động gần như không có, do vậy nhu cầu có nguồn máu dự trữ để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị là rất lớn.

Nhằm chuẩn bị nguồn máu dự trữ cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân hồng năm 2019.

Theo đó, Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh được giao vận động 2.000 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện trước Tết Nguyên đán; đồng thời vận động công nhân, người lao động làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia hiến máu sau Tết Nguyên đán.

Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh được giao vận động 2.500 sinh viên, thanh niên công nhân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện trước và sau Tết Nguyên đán; tăng cường vận động sinh viên các trường đại học, cao đẳng đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện./.

Tin, ảnh: VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực