Quảng Trị: Bàn giao 15 cá thể tê tê Java quý hiếm để bảo tồn

Chủ nhật, 06/05/2018 20:45
(ĐCSVN) - Ngày 5/5, Hạt kiểm lâm Hướng Hoá (Quảng Trị) bàn giao 15 cá thể tê tê Java cho Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã và Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) để bảo tồn.
Lực lượng chức năng bàn giao các các thể tê tê Java cho Vườn quốc gia Cúc Phương.

15 cá thể này có trọng lượng 61kg, được xác định nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Các cá thể có sức khoẻ ổn định vào thời điểm bàn giao.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 24/4, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện 4 đối tượng gùi ba lô có dấu hiệu nghi vấn ở khu vực biên giới thuộc huyện Hướng Hoá. Thấy lực lượng chức năng, cả 4 bỏ chạy vào rừng, để lại 4 ba lô bên trong chứa 15 cá thể tê tê Java quý hiếm./.

Tin, ảnh: Quảng Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực