Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thứ năm, 11/01/2018 16:33
(ĐCSVN) - Ngày 11/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1957 - 2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cùng đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên Cờ truyền thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: VA

Nội dung Thư chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Trong 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, biên tập viên và người lao động Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong việc biên soạn, biên tập, in và phát hành sách giáo khoa góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà. Đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là nhà xuất bản lớn nhất trong cả nước; hàng năm xuất bản hàng nghìn đầu sách, phát hành hàng trăm triệu bản sách cùng nhiều sản phẩm thiết bị, đồ dùng dạy học khác phục vụ học sinh và giáo viên trên mọi miền tổ quốc. Với đội ngũ đông đảo nhà giáo, nhà khoa học có trình độ chuyên môn, uy tín, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn giữ vai trò tích cực góp phần vào việc cải cách, đổi mới chương trình sách giáo khoa của ngành giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng trong thời gian tới, phát huy truyền thống tốt đẹp, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của ngành xuất bản trên thế giới; tiếp tục tổ chức biên soạn và xuất bản những bộ sách giáo khoa có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện của sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước...

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái nhấn mạnh: Trên chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện là nhà xuất bản lớn nhất trong cả nước, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có trên 50 đơn vị thành viên, có trụ sở đóng tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên gần 4.000 người có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm, nhiệt tình; gồm nhiều GS, PGS. TS. Ths, cử nhân, đủ các chuyên ngành khoa học cơ bản, đội ngũ biên tập viên chuyên ngành giàu kinh nghiệm, đội ngũ họa sĩ, chế bản, thiết kế đồ họa giỏi; đội ngũ công nhân kĩ thuật in lành nghề; các chuyên gia thiết bị giáo dục, thư viện trường học, chuyên gia kinh tế, chuyên gia quản lí giỏi.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang chuyển mình mạnh mẽ với hệ thống công ty trải khắp mọi miền đất nước; mỗi năm phát hành hàng trăm triệu sản phẩm với chất lượng ngày càng được nâng cao. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn mở rộng hợp tác toàn diện với nhiều nhà xuất bản và đối tác quốc tế như: Lào, Campuchia... Đồng thời, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã biên soạn thành công các bộ sách giáo khoa qua các lần cải cách, đổi mới giáo dục; cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho học sinh khắp các vùng miền đất nước.

Ngoài ra, Nhà xuất bản đã xuất bản được nhiều giáo trình phục vụ đào tạo đại học, sau đại học; nhiều bộ sách lớn, có giá trị khoa học, văn hóa phục vụ cho việc nâng cao dân trí, văn hóa đọc cho cộng đồng. Hàng năm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã dành một phần quỹ phúc lợi cho các hoạt động như: tặng sách giáo khoa cho con em thương binh liệt sỹ, con em đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo; xây nhà tình nghĩa, tặng quà các trường vùng khó khăn, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó...

Thời gian tới, các đơn vị trong toàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục tích cực thực hiện chủ trương phong phú, đa dạng hoá sản phẩm; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần phục vụ tốt nhất sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Nhân dịp này, với những thành tích đã đạt được, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực