Người thầy khơi dậy cảm xúc tích cực của học sinh

Chủ nhật, 10/02/2019 11:50
(ĐCSVN) - Luôn tâm niệm lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người thầy phải là kiểu mẫu cho các cháu”, gần 10 năm trong nghề dạy học, thầy Phạm Thế Mạnh, giáo viên dạy Toán - Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) luôn tự trau dồi cho mình những phẩm chất, năng lực chuẩn mực theo đặc trưng của nghề.

Thầy Phạm Thế Mạnh, giáo viên dạy Toán - Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội). Ảnh: VA 

Tốt nghiệp Khoa Toán –Tin của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2009, thầy Phạm Thế Mạnh công tác tại Trường THPT Yên Hòa từ đó đến nay. “Nghề giáo đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, từ một con người nghiêm khắc, khô cứng và khó gần, tôi trở nên vui vẻ, nhiệt huyết và sẵn sàng mở lòng với bất kỳ ai. Cuộc sống thay đổi khi bạn chịu thay đổi, tôi xin nguyện cống hiến hết tâm sức và trí lực của mình cho sự nghiệp trồng người.” – thầy Thế Mạnh chia sẻ.

Trong công tác chuyên môn, là giáo viên dạy môn Toán, thầy Thế Mạnh luôn trăn trở, tìm tòi các phương pháp để có những bài dạy hay cho học sinh. Thầy luôn chú trọng đến việc đổi mới và linh hoạt sử dụng các phương pháp dạy học theo đặc thù bộ môn, phù hợp với đối tượng học sinh từng lớp nhằm khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực tự học của học sinh. Thầy thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh chậm tiến. Vì vậy, các lớp thầy dạy không có học sinh học kém hay e sợ với bộ môn Toán.

Nhiều học sinh vốn trước đó cảm thấy buồn chán trong các giờ học Toán, kết quả kém trong mỗi bài kiểm tra, sau khi được học, được thầy hướng dẫn đều thể hiện những chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, phong cách và cả kết quả học tập. Mô hình lớp học Toán: “Khơi dậy cảm xúc tích cực của học sinh” được hình thành sau những tháng ngày thầy trăn trở cùng những trang giáo án, những đồ dùng dạy học tự chế hay nghiền ngẫm phương pháp dạy học nào phù hợp với từng kiểu trí thông minh của học sinh.

Luôn biết cách biến những giờ học khô khan môn Toán thành những buổi trải nghiệm sáng tạo, thầy đã đưa học sinh của mình du lịch qua những dãy phố cổ của Hà Nội, đi tham quan những địa danh thắng cảnh của Thủ đô, hay đơn giản hơn, học sinh được tự mình xây dựng một căn nhà từ những vật liệu thủ công nhưng không kém phần chắc chắn và vững chãi... Tất cả những yếu tố tưởng chừng không liên quan gì đến Toán học ấy, qua bàn tay nhào nặn và trí óc sáng tạo của thầy đã khiến những giờ học luôn sôi động và cuốn hút, học sinh của thầy nhìn thấy được những ứng dụng thực tiễn của Toán học và từ đó, thấy yêu và trân trọng môn học này hơn.

Không chỉ có thế, thầy Phạm Thế Mạnh cũng rất quan tâm đến việc bồi dưỡng mũi nhọn. Nhiều năm liền học sinh của thầy đi thi đạt giải thành phố, giải học sinh nghiên cứu khoa học... Bản thân thầy giáo Phạm Thế Mạnh cũng gặt hái được nhiều thành tích về chuyên môn, nhiều sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học ngành giáo dục nghiệm thu và đánh giá cao. Tuy vậy thầy vẫn thường chia sẻ: “Thành tích lớn nhất của người nhà giáo, không phải chỉ ở những tấm giấy khen, mà đó là sự ghi nhận và ủng hộ từ trong trái tim của mỗi học sinh”.

Trong công tác chủ nhiệm, thầy Thế Mạnh luôn là tấm gương mẫu mực, nhiệt tình, tâm huyết, gần gũi, yêu thương học sinh. Thầy luôn thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của từng học sinh, đặt niềm tin tưởng ở bản thân mình sẽ dẫn dắt các em đi đúng, làm đúng. Thầy luôn tâm niệm, việc gần gũi với học sinh sẽ thu hẹp khoảng cách giữa thầy và trò. Học trò của thầy có thể tương tác, liên lạc bằng nhiều hình thức, trong đó có mạng xã hội như: Facebook, Zalo hay trực tiếp trên lớp.

Dạy kĩ năng sống cho học sinh, thầy vận dụng linh hoạt triết lý: "Làm một lần sai, đến lần thứ 2 sẽ rút được kinh nghiệm. Sự phát triển của con người không thể thiếu những sai lầm, quan trọng là có dám nhìn nhận và sửa chữa sai lầm ấy hay không". Thầy luôn hướng học sinh trong lớp chủ nhiệm tới các hoạt động để có thể hoàn thiện những điều khiếm khuyết của bản thân. Với những bạn ngại giao tiếp, thầy chủ động hướng dẫn các bạn cách nói chuyện và giao tiếp hiệu quả, chủ động lôi kéo các bạn tham gia các hoạt động chung của lớp. Còn các bạn có tư duy và sức sáng tạo, thầy Thế Mạnh tạo ra những nhiệm vụ để kích thích khả năng tư duy và tận dụng nhiệt huyết của mình để sát cánh bên học sinh trong mọi thời điểm. Do đó, học sinh của thầy luôn nhiệt tình và có trách nhiệm trong mỗi công việc chung của nhà trường, của lớp và luôn là trung tâm trong các hoạt động phong trào của nhà trường.

Với những đóng góp trong thời gian qua, thầy Phạm Thế Mạnh liên tục đạt danh hiệu: "Giáo viên dạy giỏi cấp trường, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" từ năm 2014 đến 2018, là một trong số những giáo viên được tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2018./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực