Hành trình đến với các địa chỉ đỏ và sinh hoạt chuyên đề “Trải nghiệm sáng tạo”

Thứ bảy, 24/03/2018 08:38

(ĐCSVN) - “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ” và sinh hoạt chuyên đề “Trải nghiệm sáng tạo” với chủ đề “Em yêu khoa học” năm 2018 tại trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Hải phòng và các đơn vị liên quan tổ chức vào ngày 23/3 với sự tham gia của gần 1.000 học sinh đến từ 10 trường trên địa bàn TP.

Đây là hoạt động cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2018) và triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018.

Học sinh thích thú khi được trải nghiệm những sáng tạo trong khoa học. (Ảnh: Hoàng Minh)

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ” đã đưa các giáo viên - tổng phụ trách Đội đến với địa danh lịch sử Bạch Đằng Giang, tham quan Công ty Xi măng Hải Phòng - nơi ra đời chi bộ Đoàn TNCS đầu tiên, dâng hương tri ân các anh hùng dân tộc...

Ban Tổ chức cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: khởi công xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” trị giá 40 triệu đồng tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 25 "Đàn gà Khăn quàng đỏ" trị giá 15 triệu đồng cho thiếu nhi quận Đồ Sơn; tặng cơ sở vật chất cho điểm sinh hoạt, vui chơi của thiếu nhi xã Lê Lợi, huyện An Dương, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền (mỗi điểm trị giá 50.000.000đ); trải nghiệm các trò chơi khoa học cùng các chuyên gia Học viện Sáng tạo S3; tham quan trải nghiệm các gian hàng sản phẩm sáng tạo…

Tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương đã chính thức phát động triển khai mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” trong các liên đội nhằm giúp đội viên, thiếu nhi có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia vào vào các hoạt động trải nghiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện sức khỏe thể dục thể thao sau những giờ học căng thẳng.

Năm 2018 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn là năm “Tuổi trẻ sáng tạo”, năm đặc biệt quan trọng trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Trong đó, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong những nội dung quan trọng để tuổi trẻ Việt Nam góp phần khơi dậy tiềm năng của đất nước, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

“Hành trình đến với các địa chỉ đỏ” và sinh hoạt chuyên đề “Trải nghiệm sáng tạo” là một trong số rất nhiều hoạt động nhằm triển khai sâu rộng và lan tỏa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”  trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên, thanh thiếu nhi; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành, đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác; nghiên cứu, tạo môi trường, không gian để đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, biến ý tưởng sáng tạo thành hiện thực./.

Hoàng Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực