Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cán bộ, hội viên phụ nữ và trẻ em gái

Thứ sáu, 23/06/2017 23:09
(ĐCSVN) – Chiều 23/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020.

Tại lễ ký kết, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam trong triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” (Đề án 89) và Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” (Đề án 281).

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà ký chương trình phối hợp - Ảnh: Minh Châu

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc liên kết phối hợp, thúc đẩy các tổ chức, lực lượng xã hội đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Theo đó, hai cơ quan thống nhất, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam là chỉ đạo Hội LHPN các cấp, các cơ quan truyền thông của Hội tích cực tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (trong đó có tiêu chí gia đình không có trẻ bỏ học) và duy trì hoạt động quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”.

Hội Phụ nữ vận động hội viên, phụ nữ tích cực học tập và tham gia các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”; “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tại nơi cư trú và đơn vị công tác; vận động hội viên, phụ nữ, trẻ em gái đặc biệt ở những vùng khó khăn, dân tộc thiểu số tham gia các lớp học xóa mù và sau xóa mù chữ; tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp với ngành Giáo dục, Bộ đội biên phòng và các ngành liên quan tổ chức các lớp xóa mù, sau xóa mù chữ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Hội LHPN Việt Nam phối hợp Hội Khuyến học Việt Nam phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi, tự học thành tài; tổ chức các hoạt động phát triển tài năng nữ.

Tại cơ quan Trung ương Hội và cơ quan chuyên trách Hội các cấp, thành lập ban Khuyến học và xây dựng quỹ Khuyến học; xây dựng “Đơn vị học tập” nhằm động viên khuyến khích cán bộ, nhân viên, con em trong cơ quan và cơ quan chuyên trách Hội các cấp hăng hái học tập suốt đời góp phần xây dựng xã hội học tập, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ và thi đua khen thưởng hằng năm; mỗi cán bộ Hội có trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng bằng các hình thức khác nhau và tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình học tập suốt đời…

Về trách nhiệm của Hội Khuyến học Việt Nam, Hội sẽ lồng ghép tuyên truyền phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với các hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập thông qua mạng lưới truyền thông của Trung ương Hội và mạng lưới Hội Khuyến học các cấp.

Phối hợp với các ngành tổ chức xóa mù chữ cho hội viên, phụ nữ, trẻ em gái; đánh giá công nhận “Đơn vị học tập” đối với cơ quan Trung ương Hội và cơ quan chuyên trách Hội các cấp./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực