Khai mạc Lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên lần thứ nhất

Thứ ba, 08/08/2017 16:16
(ĐCSVN)-Tối 7/8, tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ khai mạc Lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên lần thứ nhất - Hội chợ thương mại đặc sản vùng miền khu vực sông Hồng năm 2017.

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc

Tới dự có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lễ hội tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên lần thứ nhất - Hội chợ thương mại đặc sản vùng miền khu vực sông Hồng năm 2017 diễn ra từ 8/8 đến hết ngày 14/8. Với gần 300 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc 22 tỉnh, thành phố tham gia. Trong đó có 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu nhãn lồng Hưng Yên...

Đây là dịp nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa, các nông sản đặc sắc của các tỉnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước; kết nối giữa đơn vị sản xuất với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm,  góp phần đẩy mạnh lưu thông hàng hóa.

 

Nhân dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công bố và trao quyết định cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát huy giá trị thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên.

 

Vũ Tường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực